Thiếu hụt CPU chơi game và card đồ họa có thể kéo dài đến năm 2023

25/10/2021 14:59 GMT+7

Mặc dù có những tham vọng nhất định trên thị trường CPU và card đồ họa nhưng CEO Pat Gelsinger của Intel vẫn tỏ ra e ngại khi cho rằng tình trạng thiếu bán dẫn sẽ còn kéo dài đến sau năm 2022.

Theo PCGamesN, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC mới đây, ông Gelsinger tuyên bố rằng sự thiếu hụt thành phần sẽ cải thiện từng bước, tuy nhiên sự cân bằng về cung cầu sẽ chỉ xảy ra cho đến năm 2023.

Khủng hoảng bán dẫn ảnh hưởng đến tham vọng lĩnh vực chơi game của Intel

Reuters

Giống như tuyên bố tương tự của Lisa Su từ AMD, CEO Intel không đưa ra khung thời gian cụ thể khi nào các vấn đề về nguồn cung sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, cả hai người đứng đầu các công ty này đều đồng ý rằng tình hình sẽ không tự giải quyết trong năm nay.

Như đã biết, đại dịch Covid-19 đang diễn ra là một phần gây ra sự gián đoạn nguồn cung chất bán dẫn. Ngoài ra, việc Trung Quốc đang bắt đầu hạn chế việc cung cấp nguồn điện cho các công ty công nghiệp càng làm vấn đề thiếu hụt thêm trầm trọng. Đương nhiên, nếu tình trạng khan hiếm toàn cầu tiếp tục, các sản phẩm sắp ra mắt như dòng CPU Alder Lake của Intel, card đồ họa RTX 3080 của Nvidia và CPU Zen 4 của Intel có thể bị hạn chế nguồn cung.

Hiện vẫn chưa có các công ty dự định đối phó với khả năng tăng giá và tích trữ hàng của đại lý bán lẻ như thế nào nhưng ít nhiều tình hình có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Intel trong việc giành lấy ngôi vương trên thị trường CPU chơi game cũng như bước vào lĩnh vực card đồ họa.

Bên cạnh đó, việc GPU đang được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động đào tiền điện tử sẽ buộc Intel có thể phải xem xét lại việc hạn chế hiệu suất tiền điện tử trên GPU Arc Alchemist sắp tới của mình nếu họ muốn giảm thiểu tác động tập thể của tất cả các yếu tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.