Những ngày đầu năm học, nhiều phụ huynh tại Khánh Hòa cầm theo danh mục sách giáo khoa, đi từ nhà sách này sang nhà sách khác để tìm mua cho con. Tuy nhiên, phần lớn nhận được câu trả lời hết hàng hoặc chưa xác định được thời điểm có sách trở lại.
Chia sẻ với Thanh Niên, phụ huynh em N.Q.N, học sinh lớp 10 Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Diên Lạc), cho biết gia đình phải mượn sách ở nhiều nơi rồi mang đi photo để con có đủ tài liệu học trong học kỳ 1. Với 8 cuốn sách, chi phí photo là 254.000 đồng, trong khi gia đình chưa biết khi nào có thể mua được sách chính thức.

Dù đã qua ngày khai giảng, nhiều học sinh tại Khánh Hòa vẫn chưa có đủ bộ sách giáo khoa để học tập
ẢNH: BÁ DUY
Chị Lệ Hiền (phường Nam Nha Trang), có hai con học lớp 8 và lớp 10, cũng nhiều lần đến nhà sách nhưng không mua đủ sách giáo khoa. Cuối cùng, chị chọn cách tải file mềm rồi in dần theo tiến độ học của các con, khi có sách sẽ mua bổ sung.
Theo chị Hiền, gia đình có sẵn máy in nên việc in sách thuận lợi hơn. Mỗi cháu cũng chỉ thiếu sách của một vài môn.
Tại phường Phan Rang, anh Vũ Quang có con học lớp 8 cho biết các nhà sách ở địa phương đã hết sách giáo khoa từ sớm. Hầu như tối nào anh cũng đi một vòng các nhà sách để tìm mua nhưng đều ra về tay không.
Điều khiến anh Quang bức xúc là tình trạng thiếu sách giáo khoa đã kéo dài từ trong hè, đến nay năm học mới đã khai giảng nhưng học sinh vẫn chưa được cung cấp đầy đủ sách.

Nhiều nhà sách trên địa bàn Khánh Hòa chủ yếu còn sách tham khảo, trong khi sách giáo khoa thiếu
ẢNH: BÁ DUY
Việc photo toàn bộ sách sẽ vi phạm luật Sở hữu trí tuệ
Ngày 9.9, trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, ông Lê Đình Thuần, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa, cho biết cho biết tình trạng thiếu sách giáo khoa xảy ra trên cả nước, không riêng Khánh Hòa.
Theo ông Thuần, Trung tâm phát hành sách, Trung tâm thiết bị giáo dục cùng hệ thống cửa hàng tại Nha Trang và các địa phương đã được Nhà xuất bản Giáo dục cung ứng 2,2 triệu bản sách.
Riêng khu vực Ninh Thuận (cũ), Trung tâm phát hành sách đã đăng ký số lượng với Nhà xuất bản Giáo dục nhưng chưa đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh.
Để giải quyết khó khăn trước mắt, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đưa ra nhiều phương án. Trước hết, học sinh và phụ huynh có thể sử dụng bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống, vốn được sử dụng tại Ninh Thuận (cũ) nhiều năm qua, bằng cách liên hệ mượn sách tại các thư viện.
Phụ huynh cũng có thể truy cập hệ thống của Nhà xuất bản Giáo dục để lấy file sách cho con học tạm, đồng thời mượn những cuốn còn thiếu từ người thân, bạn bè.
Đối với những trường chưa có đủ sách giáo khoa, Sở GD-ĐT đề nghị nhà trường sử dụng máy chiếu để trình chiếu sách trong tiết học. Cách này giúp học sinh chưa có sách riêng vẫn có thể theo dõi bài giảng.

Nhiều phụ huynh phải photo hoặc in một số trang sách cho con học tạm
ẢNH: BÁ DUY
Một giải pháp khác là bố trí học sinh ngồi cạnh nhau để dùng chung một cuốn sách, áp dụng trong thời gian chờ các đơn vị phát hành bổ sung đầy đủ sách giáo khoa.
Ông Thuần lưu ý phụ huynh có thể photo, in một số trang đầu sách để con học tạm trong những ngày đầu năm học. Tuy nhiên, không được photo toàn bộ sách giáo khoa.
Theo ông Thuần, việc photo toàn bộ sách giáo khoa sẽ vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ, Nghị định 17/2023/NĐ-CP và Nghị định 134/2026/NĐ-CP.
Trong thời gian tới, nguồn sách giáo khoa tại khu vực Ninh Thuận (cũ) dự kiến được bổ sung. Nhà xuất bản Giáo dục khu vực phía nam sẽ cung ứng thêm hơn 30.000 đầu sách giáo khoa cho khu vực này.
Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang chuẩn bị gần 350.000 bản sách để bổ sung cho học sinh trên địa bàn.
Bình luận (0)