Thợ điện ra tòa vì nghề tay trái ‘hoạn người’ gây tử vong

29/10/2021 10:52 GMT+7

Một thợ điện 66 tuổi đã ra hầu tòa ở thành phố Munich (bang Bavaria, Đức) vì tội sát hại một người đàn ông và thiến một vài người khác bằng cách thực hiện phẫu thuật “chui” đối với bộ phận sinh dục của các nạn nhân.

Tòa án Munich tổ chức xử vụ án kỳ lạ

afp/getty

Hãng tin AP hôm 29.10 đưa tin bị cáo khai trước tòa rằng mình làm theo yêu cầu của những người đàn ông đó.

Ban đầu, bị cáo cho hay chỉ cung cấp dịch vụ tình dục trên các website "đen", mục đích là kiếm tiền trả nợ.

Sau đó, người này chuyển sang dịch vụ “thiến” trên bàn nhà bếp tại tư gia ở thị trấn Markt Schwaben. Bị cáo cam đoan với các nạn nhân rằng mình là bác sĩ phẫu thuật, theo hãng tin DPA.

Trước tòa, bị cáo khai đã cắt bỏ hoặc xén một phần bộ phận sinh dục của 8 khách hàng từ tháng 7.2018 đến tháng 3.2020. Tuy nhiên, bị cáo nhất định không nhận trách nhiệm về cái chết của một người, dù nạn nhân chết vài ngày sau khi tìm đến dịch vụ “chui".

Ba tuần sau, cảnh sát đã tìm thấy xác của người xấu số bên trong một cái thùng.

Theo bản cáo trạng, bị cáo bị truy tố tội sát nhân vì không kịp thời kêu gọi sự trợ giúp khiến nạn nhân thiệt mạng, và gây thương tật nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng cho nhiều “khách hàng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.