Thợ hàn Sài Gòn vung tay xịt lửa tranh tài: "Ước mơ chinh phục thế giới"

20/12/2021 15:28 GMT+7

Rất đông thợ hàn chuyên nghiệp và sinh viên các trường cao đẳng đã tham dự hội thi thợ hàn quốc tế tại Q.7, TP.HCM, vừa tranh tài, vừa học hỏi kinh nghiệm để trở thành thợ hàn đẳng cấp với tay nghề cao.

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệsản phẩm công nghiệp, Gia công hàn cắt kim loại và Công nghệ hàn – SaiGon 2021 (15-18.12), HAWEL phối hợp với VIETFAIR tổ chức hội thi tài năng dành cho các thợ hàn trong thành phố.

6 đội thi từ 6 đoàn đã đăng ký và dự thi với tổng số 78 thợ hàn, dự thi thành 2 khung giờ buổi sáng, mỗi phần thi kéo dài 2 tiếng.

Một thợ hàn đang thực hiện bài thi

lê nam

Đề bài dành cho các thợ hàn là phải hoàn thành chế tạo một kết cấu hàn với các tư thế và trình độ tay nghề ở 6 mức độ khác nhau. Ban giám khảo chấm điểm căn bản là dựa vào kết quả siêu âm mối hàn.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp cho thợ hàn đang làm nghề, đây còn là cơ hội tốt để các sinh viên đang theo học tại các trường nghề, trường cao đẳng học hỏi, cọ xát để sớm đạt được ước mơ trở thành thợ hàn tài năng.

Các thợ hàn nỗ lực thể hiện tay nghề qua bài thi kéo dài 2 tiếng

lê nam

Trong suốt cuộc thi, ban tổ chức đã gửi gắm và kỳ vọng cuộc thi sẽ gợi lên trong lòng những thợ hàn Việt Nam một niềm tin và tự hào về sự đóng góp của ngành hàn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

"Học sinh thi không phải ngày đầu biết mọi thứ, mà phải trải qua từng bước một đến khi tốt nghiệp, thợ hàn cũng thế thôi. Tôi tin tưởng Việt Nam cũng sẽ phát triển lĩnh vực đó. Lý do ở Nhật, Canada hay Đài Loan người Việt Nam sang đó trở thành những chuyên gia hàn rất giỏi. Không lý gì ở trong nước chúng ta lại không cố gắng để đào tạo ra, đó là niềm tin của tôi", tiến sĩ Phan Miêng, trưởng ban tổ chức cuộc thi nói với PV Thanh Niên.

Tiến sĩ Phan Miêng rất tâm huyết với cuộc thi

lê nam

Ban tổ chức đã chọn ra 3 giải nhất dành cho Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Công Ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI. Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

BTC mong muốn sân chơi này sẽ giúp cho thợ hàn trong nước nâng cao tay nghề, trở thành các chuyên gia quốc tế

Lê Nam

3 giải nhì thuộc về các đội đến từ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, Khoa cơ khí Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex. Mỗi giải 3 triệu đồng.

Cuộc thi được tổ chức hằng năm, là sân chơi uy tín, hấp dẫn với nhiều thợ hàn trong nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.