Thổ Nhĩ Kỳ cắt liên lạc với Thủ tướng Israel, triệu đại sứ về nước

05/11/2023 08:57 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ về nước và cắt đứt liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm phản đối chiến sự tại Dải Gaza.

"Ông Netanyahu không còn là người mà chúng tôi có thể nói chuyện. Chúng tôi đã cắt đứt với ông ấy", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với báo chí trên chuyến bay từ Kazakhstan về nước ngày 4.11, theo đài RT.

Thổ Nhĩ Kỳ cắt liên lạc với Thủ tướng Israel, gọi đại sứ về nước vì Gaza - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc mít tinh ủng hộ người Palestine tại Istanbul hôm 28.10

AP

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày thông báo triệu hồi đại sứ tại Israel Sakir Ozkan Torunlar về nước vì "thảm kịch nhân đạo đang diễn ra tại Dải Gaza do các cuộc tấn công liên tục của Israel chống lại dân thường, và vì sự khước từ của Israel với lời kêu gọi ngừng bắn và duy trì viện trợ nhân đạo".

Mặc dù vậy, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ không cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Israel. "Cắt đứt quan hệ hoàn toàn là điều không thể, đặc biệt là trong ngoại giao quốc tế", ông Erdogan nói.

Quan chức Mỹ, Ả Rập gặp nhau khi thương vong tăng ở Gaza trong chiến dịch Israel

Nhà lãnh đạo gợi ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò bảo trợ nếu Israel và Palestine đạt thỏa thuận hòa bình. Ông tiết lộ Giám đốc Cơ quan Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với cả Israel lẫn Hamas.

Theo Tổng thống Erdogan, Thủ tướng Netanyahu là người chịu trách nhiệm chính cho bạo lực và đã đánh mất sự ủng hộ của người dân Israel. "Điều ông ta cần làm là lùi lại một bước và ngừng chuyện này lại", ông Erdogan kêu gọi.

Tháng trước, Israel đã rút các nhà ngoại giao khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết đang đánh giá lại mối quan hệ với nước này sau những chỉ trích của Tổng thống Erdogan với hành động của Israel tại Dải Gaza.

Tổng thống Erdogan cho biết chính quyền của ông đang xây dựng công thức hòa bình lâu dài, trong đó Gaza sẽ là một phần của nhà nước Palestine tương lai với thủ đô là Đông Jerusalem. Ông Erdogan chỉ trích "cả phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang đứng về phía Israel" và không thể được tin cậy để trao cho Palestine sự cân nhắc công bằng. Phát biểu của ông Erdogan được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày từ ngày 5.11.

Điểm xung đột: Tiến vào Gaza, Israel quyết không ngừng bắn; binh sĩ Ukraine kiên cường nhưng kiệt sức

Bộ Ngoại giao Israel đã gọi việc Thổ Nhĩ Kỳ rút đại sứ về nước là hành động đồng hành với Hamas, lực lượng mà Tel Aviv coi là "tổ chức khủng bố". Trong khi đó, Hamas hoan nghênh quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi nước này gia tăng sức ép lên Mỹ để nguồn viện trợ nhân đạo và y tế đến được với người dân Dải Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.