Thổ Nhĩ Kỳ hứng 213 cơn dư chấn sau động đất

24/10/2011 16:26 GMT+7

(TNO) Đến sáng nay 24.10, có tổng cộng 213 cơn dư chấn được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ theo sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tại tỉnh Van một ngày trước đó.

>> Gần 140 người chết trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thương vong lớn do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cơn dư chấn mạnh nhất xảy ra vào sáng nay, có cường độ từ 5,5-5,7 độ Richter, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Động đất và Đài thiên văn Kandilli ở Istanbul.

37 cơn dư chấn khác đã được ghi nhận ở các vùng lân cận Agri, Bitlis, Mus, Igdir, Kars và Erzurum với cường độ mạnh nhất là 3,8 độ Richter.

Theo Tân Hoa xã, Hàn Quốc cho biết cuối ngày hôm nay sẽ đưa các nhân viên cứu hộ đến khu vực động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn tại đây.

Chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch gửi hàng cứu trợ đến Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chính phủ sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giúp các nỗ lực cứu hộ và tái thiết”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay.

Được biết, trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, cướp đi sinh mạng của hơn 200 người.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.