Thổ Nhĩ Kỳ loại bỏ rào cản lớn cho Phần Lan gia nhập NATO

Văn Khoa
Văn Khoa
17/03/2023 23:10 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17.3 cho hay quốc hội nước này sẽ bắt đầu phê chuẩn nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan.

Phát biểu tại Ankara cùng với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto, ông Erdogan cho biết ông Helsinki đã giành được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ cho nỗ lực gia nhập NATO sau khi thực hiện các bước cụ thể để giữ lời hứa chống lại những gì Ankara coi là khủng bố và không hạn chết về xuất khẩu quốc phòng, theo Reuters.

Tổng thống Erdogan cho biết thêm ông hy vọng quốc hội sẽ phê chuẩn nỗ lực của Phần Lan trước cuộc bầu cử ngày 14.5. Động thái này được cho là loại bỏ rào cản lớn nhất còn lại để mở rộng NATO, theo Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ loại bỏ rào cản lớn cho nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto bắt tay trong cuộc gặp tại Ankara ngày 17.3

Reuters

Nhằm đối phó chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Thụy Điển và Phần Lan năm ngoái đã nộp đơn xin gia nhập NATO, nhưng vấp phải sự phản đối bất ngờ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara nói Stockholm chứa chấp các thành viên của những nhóm khủng bố, cáo buộc mà Thụy Điển đã bác bỏ.

Tổng thống Erdogan Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập NATO của Phần Lan

Tổng thống Erdogan ngày 17.3 nói rằng Ankara sẽ tiếp tục thảo luận với Stockholm về các vấn đề liên quan đến khủng bố và việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO sẽ phụ thuộc trực tiếp vào các biện pháp được đưa ra.

Cũng trong ngày 17.3, ông Mate Kocsis, lãnh đạo của nhóm nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Fidesz ở Hungary, cho hay quốc hội nước này sẽ phê chuẩn nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan vào ngày 27.3, và đảng cầm quyền ủng hộ việc này, theo Reuters.

Ông Kocsis còn viết trên Facebook rằng nhóm nghị sĩ Fidesz sẽ quyết định về việc Thụy Điển gia nhập NATO "sau" mà không nói rõ.

Phần Lan có thể sẽ không 'nắm tay' Thụy Điển cùng bước vào NATO?

Quá trình phê chuẩn của Hungary đã bị đình trệ tại quốc hội kể từ tháng 7.2022, và vào tháng 2, Thủ tướng Viktor Orban cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển lan truyền "những lời dối trá trắng trợn" về dân chủ và pháp quyền ở Hungary.

Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia thành viên NATO còn lại chưa phê chuẩn cho nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, trong khi việc gia nhập của hai nước này cần phải nhận được sự ủng hộ từ tất cả 30 quốc gia thành viên của khối, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.