Thơ về chiến tranh của các nhà thơ Việt Nam và Nhật Bản

04/08/2012 03:00 GMT+7

Phó chủ tịch Hội Nhà văn VN Nguyễn Quang Thiều đã có buổi làm việc với ông Hisao Suzuki, Giám đốc NXB Coal Sack, thành viên danh dự của Hiệp hội Nhà văn và nghệ sĩ quốc tế (IWA) về vấn đề xuất bản và quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

Ông Hisao Suzuki đã trình bày ý tưởng xuất bản cuốn sách bằng ba ngôn ngữ: Việt Nam, Nhật Bản và Anh với nội dung tuyển chọn 100 bài thơ của các nhà thơ Việt Nam từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến hết chiến tranh chống Mỹ và thời hậu chiến cùng 50 bài thơ của các nhà thơ Nhật Bản viết về chiến tranh Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Đây là ấn phẩm đặc biệt về chiến tranh, ở đó không chỉ thể hiện được tinh thần chiến đấu, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, mà còn có cả những trăn trở, những nỗi buồn và sự tiếc nuối trong và sau mỗi cuộc kháng chiến.

Việt Chiến

>> Hội thảo Thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều
>> Dâng trà" - Thơ của Nguyễn Quang Thiều
>> Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ văn học
>> Nguyễn Quang Thiều - Người đi qua cơn khát của sa mạc thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.