Thợ xây nghèo nhặt được tài sản, trả lại cho du khách

03/06/2019 06:39 GMT+7

Người thợ xây nghèo phát hiện chiếc túi xách nên đem về nhà kiểm tra, rồi nhờ đứa cháu tìm người đánh rơi để trả lại.

Trưa 2.6, ông Nguyễn Văn Quang (50 tuổi, ngụ thôn Chánh Trạch 3, xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ, Bình Định) đã trao lại tài sản mà ông nhặt được cho 3 du khách Đức, Pháp, Hà Lan.
Số tài sản gồm camera, laptop, 1 triệu đồng, nhiều thẻ tín dụng, 3 hộ chiếu và nhiều giấy tờ khác. Tổng tài sản trị giá gần 40 triệu đồng.
Ông Quang cho biết lúc 13 giờ ngày 1.6, khi đi trên tỉnh lộ 639, ông phát hiện chiếc túi xách nói trên nên đem về nhà kiểm tra và nhờ đứa cháu tìm người đánh rơi để trả lại.
Trong khi đó, sau khi đánh rơi tài sản, 3 du khách đến quán cà phê Mia nhờ chị Nguyễn Thị Thiên Trang (ngụ xã Mỹ An, H.Phù Mỹ) thông báo tìm giúp. Chị Trang đăng thông tin trên Facebook và nhờ đài truyền thanh thông báo.
Thấy thông tin trùng khớp, cháu gái ông Quang đã thông báo để trả lại tài sản cho các du khách. Ông Quang làm nghề thợ xây để nuôi 4 đứa con và một mẹ già 80 tuổi. Hiện gia cảnh ông rất khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.