10 người chết, 2 người mất tích trong đợt mưa lũ miền Trung

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/12/2018 19:45 GMT+7

Ngày 12.12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay đợt mưa lũ đã khiến 10 người chết, 2 người mất tích.

Hiện Quảng Nam mưa đã giảm, mực nước các sông đang xuống chậm; một số vùng của các xã, phường TP.Tam Kỳ như Tam Thăng, Tam Ngãi vẫn còn ngập, có nơi gần 1 m; H.Phú Ninh và H.Thăng Bình vẫn bị ngập một số xã.
[VIDEO] Đi vào rốn lũ Quảng Nam: Nước ngập tận cổ, nhà chỉ còn thấy nóc
Quảng Ngãi nước đã rút, chỉ còn ngập một số tuyến đường nông thôn của H.Đức Phổ.
Bình Định hiện còn 95 nhà bị ngập ở H.Hoài Ân và Phù Cát, 3 điểm trên tuyến đường sắt bị sạt lở đã thông tuyến trở lại.
Trong 10 người chết, Bình Định nặng nề nhất với 5 người; đồng thời có 2 người mất tích ở Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Hơn 33.000 nhà dân bị ngập, trong đó 8 căn sập hoàn toàn, ngập nặng nhất ở Quảng Nam (17.600 căn), Bình Định 10.090 căn.
Các vùng nông nghiệp Quảng Ngãi và Bình Định hư hại gần 8.900 ha lúa, các tỉnh miền Trung thiệt hại 2.400 ha hoa màu
Đàn gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi hơn 80.000 con, ngành nông nghiệp các địa phương bị thiệt hại nặng nề lần lượt là Bình Định (chiếm 50%), Quảng Ngãi, Quảng Trị…
Quảng Trị cũng bị cuốn trôi 278 ha nuôi cá, Quảng Nam có 178 ha diện tích nuôi trồng thủy sản mất trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.