16 tỉ đồng hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số trong dịch Covid-19

16/04/2020 09:08 GMT+7

Với tổng ngân sách 625.000 euro (khoảng 16 tỉ đồng), dự án dự án 'Bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số trước dịch bệnh Covid -19' sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 32.000 trẻ bảo trợ và 250.000 người dân thuộc 5 tỉnh.

Ngày 15.4, Tổ chức Plan International tại Việt Nam cho biết, để hỗ trợ các địa phương, cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức này đã chính thức khởi động dự án “Bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số trước dịch bệnh Covid-19” bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 9.
Với tổng ngân sách 625.000 euro (khoảng 16 tỉ đồng), dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 32.000 trẻ bảo trợ và 250.000 người dân tại 66 xã thuộc 5 tỉnh: Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình, Quảng Trị và Kon Tum.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ các trạm y tế, trường học cả về trang thiết bị, cơ sở vật chất lẫn tăng cường năng lực cho cán bộ chuyên môn tại các mảng liên quan, đặc biệt là công tác truyền thông sâu rộng, đảm bảo trẻ em dân tộc thiểu số và gia đình được tiếp cận với các nguồn thông tin tin cậy và bổ ích về dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.