27 bệnh nhân nhiễm Covid-19 liên quan sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất viện

Duy Tính
Duy Tính
23/02/2021 18:44 GMT+7

Điểm phong tỏa lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19 cũng đã được gỡ phong tỏa.

Chiều 23.2, thông tin từ Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP.HCM, cho biết đến nay đã có 27 bệnh nhân liên quan chuỗi lây nhiễm Covid-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất đã khỏi bệnh và xuất viện. Hiện bệnh viện chỉ còn 8 bệnh nhân liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.

Chiều 23.2: Thêm 6 ca mắc Covid-19 tại Quảng Ninh, Hải Dương

Trước đó, theo đánh giá của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), những ca bệnh liên quan chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất đều có triệu chứng rất nhẹ hoặc không có triệu chứng, rất nhanh âm tính sau khi nhập viện.
Cũng trong chiều 23.2, theo thông tin từ HCDC, điểm phong tỏa lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình đã được gỡ phong tỏa. Chung cư này được phong tỏa do một nhân viên điều hành bốc xếp của Vietnam Airline nhiễm Covid-19 sinh sống tại đây.
Liên quan đến nhân viên bốc xếp, điều hành bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19 – là bệnh nhân 1979, TP.HCM đã khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm phát hiện thêm 34 ca nữa. Có 35 điểm phải phong tỏa phòng chống Covid-19 liên quan đến 35 ca này. Như vậy, 35 điểm phong tỏa phòng chống Covid-19 ở TP.HCM hiện đều đã được gỡ phong tỏa.

Niềm vui của vợ chồng già ngày chung cư Carillon gỡ phong tỏa chống Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.