3 người trong gia đình thương vong vì xe đầu kéo 'hung thần'

Giang Phương
Giang Phương
23/11/2019 14:09 GMT+7

Xe đầu kéo lấn trái gây ra vụ tai nạn trên Quốc lộ 22B, qua địa phận xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vào tối 22.11, khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Ngày 23.11, Ban An toàn Giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết, một người bị thương nặng.
Theo đó, khoảng 19 giờ, ngày 22.11, xe ô tô đầu kéo 57L - 1106 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R - 140.46 do tài xế Phạm Hoành (36 tuổi, ngụ thôn Phú Định, xã Hạnh Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển.
Khi lưu thông trên Quốc lộ 22B đi từ hướng thị trấn Tân Biên về thành phố Tây Ninh, thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 70B1 - 740.33 do ông Trịnh Văn Hùng (61 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành) điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Lúc này, ông Hùng chở vợ bà Lâm Thị Hồng Duyên (58 tuổi) và cháu Huỳnh Thanh Phú (8 tuổi).
Vụ tai nạn khiến ông Hùng và cháu Phú tử nạn tại chỗ, bà Duyên bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Biên; chiếc xe máy do ông Hùng điều khiển bị hư hỏng nặng.
Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu được xác định, do tài xế xe đầu kéo Phạm Hoành vượt lấn trái không đảm bảo an toàn, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng kể trên.
Về nguyên nhân xe đầu kéo lấn trái gây tai nạn, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.