4 tỉnh, thành xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng

30/04/2021 04:52 GMT+7

Tình hình phòng chống Covid-19 tại Việt Nam bỗng trở nên phức tạp hơn, khi xuất hiện các ca lây nhiễm từ 1 ca đã hoàn thành cách ly sau nhập cảnh.

Ngày 29.4, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 45 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 2.866 - 2.910 tại Việt Nam. Trong đó, 39 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh (tại Cần Thơ 17 ca, Long An 2 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 12 ca, Khánh Hòa 1 ca, Nghệ An 1 ca, Vĩnh Phúc 2 ca, Đà Nẵng 4 ca) và 5 ca lây nhiễm từ 1 ca đã hoàn thành cách ly sau nhập cảnh (5 ở Hà Nam, 1 ở TP.HCM).

Sáng 30.4: Lại thêm 3 ca mắc Covid- 19 lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nội, Hưng Yên

Hà Nam, TP.HCM phong tỏa khu vực bệnh nhân trú ngụ

Cụ thể, trong các ca mắc mới, các BN 2899, 2901, 2903, và 2908 - 2909 (các ca trong cùng gia đình tại Hà Nam) và BN 2910 (tại TP.HCM) là chùm ca bệnh liên quan đến BN 2899.
BN 2899 là nam công nhân, từ Nhật Bản về nước ngày 7.4, hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Đà Nẵng và đã có 3 lần xét nghiệm Covid-19 âm tính. Ngày 22.4, BN trở về Hà Nam trên xe khách. 3 ngày sau BN có biểu hiện sốt, được xét nghiệm sáng 28.4 và chiều 29.4, Bộ Y tế công bố BN mắc Covid-19.
Liên quan BN 2899, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn tìm những hành khách đi trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 7.4 (dù đã cách ly tập trung). Bộ Y tế đề nghị các hành khách trên chuyến bay này liên lạc ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, lấy mẫu xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Bộ Y tế cũng đề nghị những hành khách đi trên xe khách (BS 43B-048.78) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20 giờ 30 ngày 21.4 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm cộng đồng mới nhất ở TP.HCM là ai, đã đi những đâu?

Trong ngày 29.4, Sở Y tế Hà Nam đã thông tin chi tiết hơn về 5 ca dương tính với Covid-19 này. Theo đó, chiều 28.4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam thông báo anh N.V.Đ (28 tuổi, ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, H.Lý Nhân) dương tính với Covid-19. Đến sáng 29.4, 4 trường hợp F1 là bố, mẹ, vợ và con của anh N.V.Đ cũng được xác định dương tính với Covid-19. Đáng chú ý, trong số này, có con anh N.V.Đ mới 1 tuổi. Theo Sở Y tế Hà Nam, đến chiều 29.4, cơ quan chức năng đã xác định được hơn 100 F1 và hơn 300 F2 của anh N.V.Đ. Thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý cũng đã bị phong tỏa.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị UBND H.Lý Nhân khẩn trương chỉ đạo khoanh vùng, dập dịch tại xã Đạo Lý và sẵn sàng các nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong vùng cách ly. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng quyết định, từ 18 giờ ngày 29.4, Hà Nam sẽ tạm dừng toàn bộ các lễ hội; tạm đóng cửa các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các dịch vụ karaoke, massage, trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, các sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết…

Có khả năng bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nam đã nhiễm biến chủng vi rút mới

Trường hợp BN 2910 (tại TP.HCM), theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), ngày 22.4 BN đi ăn uống với BN 2899. Từ ngày 22 - 27.4, BN ở nhà tại Hà Nam. Ngày 27.4, người này đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất; sau đó đi taxi về nhà người thân tại KP.2 (P.Bình Hưng Hòa). Ngày 29.4, người này ra Trạm y tế P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) khai báo y tế sau khi biết thông tin về ca dương tính tại tỉnh Hà Nam.
Cơ quan chức năng TP.HCM đã xác định 5 trường hợp tiếp xúc với BN 2910 và đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. Tối 29.4, lực lượng chức năng cũng tiến hành phong tỏa con hẻm 20 Phạm Đăng Giảng, P.Bình Hưng Hòa, là nơi BN đến trú ngụ. HCDC đề nghị hành khách đi trên chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 27.4 thực hiện khai báo y tế tại địa phương để được hỗ trợ và hướng dẫn.
4 tỉnh, thành xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng

Cơ quan chức năng lập chốt phong tỏa khu vực hẻm 20 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q,Bình Tân, TP.HCM

ẢNH: Đ.V - TRẦN TIẾN

Đà Nẵng cấp tập truy vết người tiếp xúc BN 2899

Tại Đà Nẵng, ngày 29.4 Sở Y tế cho biết đã tiến hành truy vết, khoanh vùng, cách ly và giám sát y tế 26 trường hợp liên quan BN 2899. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, tất cả phi hành đoàn trên chuyến bay VJ3613 hạ cánh Đà Nẵng ngày 7.4 và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại cửa khẩu sân bay đều được trang bị trang phục bảo hộ và đã được xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trích xuất camera tại khách sạn Alisia cho thấy trong suốt 14 ngày cách ly, BN 2899 tuân thủ nội quy quy định, không bước ra khỏi phòng, không giao tiếp với ai. Sở Y tế Đà Nẵng bước đầu nhận định BN 2899 có khả năng nhiễm biến chủng vi rút mới có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn 14 ngày, hoặc BN có thể mắc Covid-19 trong quá trình di chuyển và sinh hoạt sau khi hoàn thành cách ly y tế tại Đà Nẵng.
Hiện CDC Đà Nẵng đã phối hợp các lực lượng điều tra dịch tễ, cách ly y tế, xét nghiệm 26 trường hợp tiếp xúc gần với BN 2899. Trong số này có 12 trường hợp là F1 (đều ngụ ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), gồm 11 người làm nhiệm vụ tại khách sạn Alisia, 1 lái xe (từ khách sạn ra bến xe). Cả 12 người đều đã được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19 và đã được cách ly y tế tập trung tại khách sạn. CDC Đà Nẵng cũng đã lập danh sách, liên lạc trực tiếp tất cả những người có mặt trên xe khách từ Đà Nẵng đi Hà Nam, gồm 34 hành khách, 2 lái xe, 1 phụ xe; thông báo hành khách và các địa phương liên quan để cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, đã truy vết, cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 10 người tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, 4 hành khách là người Đà Nẵng đi cùng chuyến bay VJ3613 ngày 7.4 đã hoàn thành cách ly y tế ngày 21.4 (sau 3 lần âm tính), tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe.

KHẨN: Tìm hành khách chuyến bay VJ133 có bệnh nhân 2910 mắc Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.