5 tàu Indonesia và Việt Nam đang tìm kiếm 4 ngư dân mất tích

28/04/2020 10:49 GMT+7

Công tác tìm kiếm 4 ngư dân Việt Nam mất tích trên vùng biển Indonesia vẫn chưa có kết quả. Tại hiện trường đang có 1 tàu cảnh sát biển của Việt Nam tham gia cùng lực lượng chức năng Indonesia tìm kiếm cứu nạn.

Liên quan đến vụ tàu chấp pháp Indonesia va chạm với tàu cá Việt Nam làm 4 ngư dân mất tích, trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 28.4, một vị lãnh đạo công tác tại Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho hay, công tác tìm kiếm cứu nạn 4 ngư dân Việt Nam trên tàu cá tỉnh Bình Định (số hiệu BĐ 92039) mất tích ở vùng biển Indonesia vẫn chưa có kết quả.
Vùng biển hiện trường nơi tàu cá bị chìm cách phía tây nam vùng phân định Việt Nam - Indonesia khoảng 160 hải lý. Cho đến chiều qua, 27.4, phía Indonesia đang duy trì 4 tàu tìm kiếm cứu nạn các ngư dân Việt Nam. Việt Nam cũng đã cử tàu CSB 8005 của lực lượng cảnh sát biển tham gia phối hợp tìm kiếm.
Trước đó, ngày 25.4, thông tin từ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ ngày 19.4, tàu chấp pháp của phía Indonesia đã bắt giữ 2 tàu cá của tỉnh Bình Định số hiệu BĐ 30942 TS và BĐ 30919 TS, có tổng cộng 12 lao động.
Ngoài ra, trong quá trình bắt giữ, tàu phía Indonesia có va chạm với 1 tàu cá khác có số hiệu BĐ 92039 TS, trên tàu có 6 lao động, khiến tàu bị chìm ở vùng biển vị trí 3 độ 43 phút độ vĩ bắc và 104 độ 43 phút độ kinh đông.
Vụ chìm tàu khiến 4 ngư dân tỉnh Bình Định mất tích gồm: Trần Trọng Quân (25 tuổi); Ngô Lam (54 tuổi), Nguyễn Văn Việt (50 tuổi), và Phạm Văn Hưng (24 tuổi), cùng ở xã Mỹ Cát, H.Phù Cát, Bình Định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.