6 người chết, 14 người mất tích trong mưa lũ sau cơn bão số 3

05/08/2019 06:21 GMT+7

Đến hôm qua (4.8), mưa lũ sau bão số 3 tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), mưa lũ đã làm 6 người chết, trong đó tỉnh Thanh Hóa 3 người, Bắc Kạn 1 người, Điện Biên 1 người và tỉnh Sơn La 1 người. Ngoài ra, còn 14 người mất tích tại các địa phương, gồm: Thanh Hóa 12 người, Phú Thọ 1 người và Điện Biên 1 người.

Quảng Ninh di dời hơn 16.000 dân tránh cơn bão số 3

Chiều 4.8, ông Cầm Bun Păn, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sơn La, cho biết địa phương này thiệt hại khoảng 3,7 tỉ đồng. Thiệt hại nặng nhất là hệ thống đường giao thông trên tuyến QL9, QL6 có hàng chục điểm sạt lở đất đá. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, trong sáng 4.8 tiếp tục xảy ra sạt lở đá trên QL3 đoạn qua thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, H.Chợ Mới.

Ảnh hưởng từ mưa lũ bão số 3: Cây gãy đổ la liệt ở Hải Phòng

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, lũ cuốn trôi và vùi lấp 59 ngôi nhà; hơn 200 ngôi nhà bị hư hỏng; nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị cuốn trôi; các tuyến QL15, 15C, 217, 16 bị sạt lở hơn 100 điểm với khối lượng đất đá bị sạt lở lên tới trên 31.000 m3. Ước tính thiệt hại khoảng 136 tỉ đồng.

Ảnh hưởng bão số 3: Đường phố Hà Nội ngập vì mưa lũ

Ngoài ra, ảnh hưởng do bão số 3 cũng gây thiệt hại nặng ở khu vực miền Tây Nam bộ. Chiều 3.8, tại tuyến đê phòng hộ ven biển thuộc xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời (Cà Mau), sóng lớn cùng nước biển dâng cao đánh liên tiếp gây sạt lở thân đê một đoạn dài trên 300 m.
Tại Kiên Giang, trong ngày 4.8 tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại trên diện rộng. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong 2 ngày qua, toàn tỉnh Kiên Giang có khoảng 200 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 6 căn bị cuốn trôi ra biển, 49 căn sập hoàn toàn, 76 căn tốc mái, 63 căn bị ngập nước. Ước tổng thiệt hại hơn 9 tỉ đồng.
Chiều 4.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang kêu gọi các phương tiện trên biển ứng cứu 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị chết máy, trôi dạt trên biển ngoài khơi Phú Yên.
Chiều 4.8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, ngay sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã xuất hiện một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới này, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông kéo dài cho đến hết đêm 5.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.