911 giải tán nhóm chơi bi-da bất chấp Covid-19, phát hiện cho vay nặng lãi

31/07/2020 19:10 GMT+7

Ngày 31.7, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao vụ hoạt động "tín dụng đen" cho Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) thụ lý. Vụ việc bị phát hiện khi 911 giải tán điểm bi-da hoạt động bất chấp Covid-19 .

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 30.7, tổ công tác số 2 lực lượng 911 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát Q.Cẩm Lệ thì nhận tin báo có nhóm thanh niên đánh bi-da trong khi thành phố đã yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để chống dịch Covid-19.
Lực lượng 911 đã đến tụ điểm bi-da số 43-45 Võ An Ninh (P.Hoà Xuân), giải tán 12 thanh niên chơi bi-da. Lúc này, tổ công tác 911 tác phát hiện Trần Quốc Huy (20 tuổi, ngụ tổ 101 P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra tư trang, cốp xe, phát hiện 1 dao găm và giấy vay mượn tiền.
Thiếu tá Nguyễn Chí Trung (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng, tổ phó tổ công tác số 2 lực lượng 911) yêu cầu Công an P.Hoà Xuân hỗ trợ, kiểm tra hành chính, đấu tranh với chủ quán bi-da là Lê Tấn Hậu (25 tuổi, ngụ tổ 89 P.Hoà Xuân).

Hung khí, công cụ hỗ trợ bị tạm giữ

ẢNH: VĂN TIẾN

Súng bắn điện bị thu giữ

ẢNH: VĂN TIẾN

Qua đó, lực lượng 911 phối hợp thu giữ thêm một số hung khí như kiếm Nhật, hai gậy sắt, súng bắn điện và 3 viên đạn, giấy tờ sổ sách tín dụng đen, hoat động cho vay nặng lãi với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.
Hậu thừa nhận hoạt động "tín dụng đen" và đặt mua hung khí, công cụ hỗ trợ trên để đòi nợ và phòng thân. Hiện lực lượng chức năng đã đóng cửa quán bi-da để chống dịch Covid-19 và tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các nghi phạm mà 911 đã phát hiện.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.