An Giang: Bực tức vì việc đo thân nhiệt, dùng dao chém thành viên chống dịch

07/06/2021 13:08 GMT+7

Công an H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đã bắt được bị can Trần Thanh Điền, người dùng dao chém thành viên phòng, chống dịch Covid-19 .

Sáng 7.6, Công an H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ bị can Trần Thanh Điền (25 tuổi, trú xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) là người dùng dao chém anh Trần Văn Đạo, thành viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 bị thương tích, rồi bỏ trốn.
Chiều ngày 6.6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thoại Sơn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam Trần Thanh Điền; lệnh tạm giam Lương Bá Đạt (21 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn), để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho anh Trần Văn Đạo. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an truy tìm và bắt được Trần Thanh Điền khi người này đang lẩn trốn tại TT.Núi Sập.
Tại cơ quan công an, bước đầu 2 bị can khai nhận, do có rượu trong người nên đã bực tức khi bị chặn lại và đo thân nhiệt. Trần Thanh Điền là người nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 23 giờ 25 ngày 3.6, Lương Bá Đạt chở Trần Thanh Điền đi từ TP.Cần Thơ về địa bàn TT.Núi Sập. Khi đến chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực thuộc ấp Đông Sơn 2, TT.Núi Sập, cả hai được anh Trần Văn Đạo (bảo vệ dân phố) đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế.
Đến khoảng 0 giờ 10 ngày 4.6, cả hai quay lại khu vực chốt, Điền chém vào tay anh Đạo, gây thương tích tỉ lệ 2%, sau đó tẩu thoát. Lực lượng chức năng H.Thoại Sơn bắt giữ Đạt ngay sau đó, Điền nhảy xuống xe, bỏ trốn. 
Hiện vụ việc dùng dao chém thành viên phòng chống dịch Covid-19 đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.