An Giang: Cửa hàng xe đạp ở Châu Đốc 'ngập' hàng không rõ nguồn gốc

08/05/2021 19:50 GMT+7

Công an tỉnh An Giang đã phối hợp kiểm tra 2 kho hàng ở TP.Châu Đốc do một phụ nữ 42 tuổi làm chủ, phát hiện nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 50 ngày 8.5, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo Tổ liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tại TP.Châu Đốc phối hợp với Công an P.Châu Phú A (TP.Châu Đốc) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Tuấn Linh 2 (trên đường Sương Nguyệt Ánh, khóm 5) và kho hàng Linh-Dung (trên đường dẫn cầu Cồn Tiên, khóm 3, cùng thuộc P.Châu Phú A, đều do bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, 42 tuổi, ngụ địa phương, làm chủ).
Cơ quan chức năng phát hiện trong các kho hàng có nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, ước tính giá trị khoảng 700 triệu đồng. 
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện nhiều xe đạp mang nhãn hiệu nước ngoài như: GIANT, Gazelle…, đồng thời phát hiện gần 8.000 món phụ tùng xe đạp như: vỏ xe, dĩa xe, bộ sạc xe đạp điện…

Tất cả hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, đều là xe đạp và phụ tùng xe đạp

Ảnh: CTV

Tại thời điểm kiểm tra, bà Dung không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên, nên lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật trên.
Hiện vụ việc phát hiện hàng hóa không hóa đơn chứng từ nêu trên được bàn giao cho Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang thụ lý để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.