Ăn ốc lạ từ mẻ lưới trên biển bị ngộ độc: 7 ngư dân tạm ổn

Phạm Anh
Phạm Anh
09/01/2020 13:09 GMT+7

Ngày 9.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết sức khỏe 7 ngư dân bị ngộ độc khi ăn ốc lạ trên biển đã tạm ổn định

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, 7 ngư dân trên tàu cá QBg 91151 của thuyền trưởng kiêm chủ tàu Phạm Anh Hùng (trú xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) bị ngộ độc do ăn ốc lạ đã được chuyển đến trong tình trạng nôn ói, chân tay đau nhức, tê buốt, khó thở.
Các nạn nhân gồm: Phạm Văn Minh, Hoàng Dũng, Hoàng Văn Tài, Võ Văn Hải, Nguyễn Thanh Hải, Trần Sơn (cùng trú thành phố Đồng Hới, Quảng Bình).
Bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong 7 bệnh nhân nói trên, có một trường hợp bị ngộ độc nặng, phải thở máy. Sau khi được điều trị tích cực hiện sức khỏe của bệnh nhân này đã tạm ổn.
6 ngư dân còn lại có triệu chứng ngộ độc nhẹ hơn và sức khỏe cả 6 người cũng đã tạm ổn
Hiện cả 7 bệnh nhân đã được chuyển ra các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Bình điều trị.
Trước đó, tối 7.1, trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Quảng Ngãi, 8 ngư dân trên tàu cá QBg 91151 (Quảng Bình) bắt được mẻ lưới có nhiều ốc lạ. Sau khi ăn ốc này, cả 8 ngư dân bị ngộ độc và được ngư dân xã Phổ Quang, H.Đức Phổ đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, sau đó chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Trong số các ngư dân, bệnh nhân Hoàng Võ Linh (21 tuổi, trú TP.Đồng Hới) tử vong do tình trạng ngộ độc quá nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.