Bắc Giang: Bị phạt 10 triệu vì về từ vùng dịch nhưng trốn khai báo y tế

Trần Cường
Trần Cường
14/02/2021 11:16 GMT+7

Lực lượng chức năng vừa phạt 10 triệu đồng đối với thanh niên trốn khai báo y tế khi về từ vùng dịch, đồng thời đưa người này đi cách ly tập trung. Gia đình nam thanh niên cũng buộc phải cách ly tại nhà.

Trưa 14.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, UBND H.Lục Ngạn vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với anh Leo Văn M. (27 tuổi, trú xã Tân Quang, H.Lục Ngạn) về hành vi “khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân”, quy định tại điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định 117.
Trước đó, ngày 7.2, anh M. từ TX.Cai Lậy (Tiền Giang) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay về quê ăn tết. Khoảng 19 giờ tối cùng ngày, anh M. về tới nhà.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bắc Giang trước đó đã có văn bản hướng dẫn, buộc cách ly người dân về từ hơn 100 địa phương có dịch trên cả nước, trong đó toàn bộ người về từ TP.HCM sẽ phải khai báo y tết, cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định.
Phát hiện anh M. trở về từ TP.HCM nhưng trốn khai báo y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Tân Quang đã nhiều lần đến nhà tuyên truyền, vận động anh M. thực hiện khai báo y tế, tuân thủ các quy định nhưng anh M. nhất quyết không hợp tác.
Đến ngày 12.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán 2021), lực lượng chức năng mới thuyết phục được anh M. khai báo y tế theo quy định, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân”.
Ngày 13.2, UBND H.Lục Ngạn đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với anh M. về hành vi nêu trên, đồng thời đưa anh M. vào cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly của H.Lục Ngạn. Ngoài ra, người thân của M. cũng phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.