Bắc Giang sẽ 'cơ bản dập xong dịch trong 2 tuần nữa'

08/06/2021 08:06 GMT+7

Bắc Giang phấn đấu trong vòng 7 - 10 ngày kiểm soát số ca F0 phát sinh ở các khu cách ly, từ 10 - 14 ngày nữa sẽ cơ bản dập xong dịch.

Chiều 7.6, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết từ 12 giờ ngày 7.6, tỉnh điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại 2 huyện: Lục Nam và Yên Thế, sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; dỡ một số chốt phong tỏa. Bắc Giang phấn đấu trong vòng 7 - 10 ngày kiểm soát số ca F0 phát sinh ở các khu cách ly, từ 10 - 14 ngày nữa sẽ cơ bản dập xong dịch.

Sáng 8/6: Thêm 44 ca mắc Covid-19 trong nước, TP.HCM có 15 ca mới

Còn ông Vương Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, cho hay đối với phương án chia người dân H.Thuận Thành và TP.Bắc Ninh thành 3 nhóm (có ca mắc trong vòng 7 ngày, 8 - 14 ngày, trên 14 ngày) và triển khai xét nghiệm, địa phương sẽ triển khai xét nghiệm đến đâu thì dỡ bỏ phong tỏa theo Chỉ thị 16 xuống giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; phấn đấu đến ngày 20.6, tình hình dịch bệnh tại H.Thuận Thành được khống chế và đến 14.6 hoàn tất xét nghiệm toàn bộ các nhóm đối tượng của TP.Bắc Ninh.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá Bắc Giang có cách làm tương đối bài bản trong việc xét nghiệm sàng lọc định kỳ, liên tục tại các khu cách ly, phong tỏa kết hợp với giảm, giãn mật độ công nhân tại các điểm nóng, khẩn trương làm sạch các ổ dịch. Đối với những địa phương thực hiện theo Chỉ thị 16, từng thôn, xã, thị trấn đã làm chặt chẽ để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo. Với Bắc Ninh, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch tại H.Thuận Thành. Còn việc dỡ bỏ phong tỏa, cách ly chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở một số xã, thôn phải bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, không được để lây lan sang những nơi khác, nhất là những địa bàn tiếp giáp TP.Hà Nội.

* TP.Bắc Ninh phát giấy làm việc luân phiên theo ngày

Ngày 7.6, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên địa bàn TP.Bắc Ninh. Trong đó, văn bản yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch làm việc luân phiên, thực hiện việc cấp giấy hoặc thẻ phân công (có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan) theo ngày đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

Có 82 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng rất nặng, 9 trường hợp can thiệp ECMO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.