Bắc Giang: Xử phạt 2 người đăng tin xuyên tạc, câu view trên Facebook về dịch Covid-19

22/05/2021 17:50 GMT+7

2 cá nhân đăng tin xuyên tạc, câu view trên Facebook về dịch Covid-19 đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang xử phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Thông tin từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an H.Lục Ngạn xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật; cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Tổng số tiền xử phạt là 10 triệu đồng (5 triệu đồng/cá nhân).
Cụ thể, Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Thị T. (ngụ tại xã Giáp Sơn, H.Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; ông Vi Văn T. (ngụ tại xã Tân Hoa, H.Lục Ngạn) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Tối 22.5: Thêm 73 ca Covid-19 trong nước tại 8 tỉnh thành

Trước đó, ngày 18.5, qua rà soát trên mạng xã hội, Công an H.Lục Ngạn phát hiện tài khoản Facebook mang tên “MC Lục Ngạn” do bà Ngô Thị T. làm chủ đã bình luận một đoạn nội dung bịa đặt liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau 30 phút đăng bài, bà T. đã nhận ra việc làm của mình là sai nên xóa ngay đoạn bình luận.
Ngày 16.5, ông Vi Văn T. sử dụng điện thoại di động đăng tải lên Facebook cá nhân “Thành Trung” với nội dung: “Dịch đã chết ai đâu mà lo sợ; chết bớt đi cho đỡ trật chội, trả thấy ai chết nì” nhằm mục đích câu view, thu hút nhiều bình luận.
Khoảng 20 phút sau, ông Vi Văn T. nhận thấy việc làm của mình sai nên đã gỡ bài. Thông tin sai sự thật do ông Vi Văn T. đăng gây ảnh hưởng tới uy tín của Nhà nước với nhân dân trong thời điểm mọi người đang tập trung cao độ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 như hiện nay.
Được biết, việc xử phạt này căn cứ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Lịch trình bệnh nhân Covid-19 mới ở Hà Nội: Sống ở Vinhomes Ocean Park, thường ở nhà với vợ con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.