Bạc Liêu, Sóc Trăng: Tiếp nhận 440 công dân về từ Đài Loan

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
27/06/2021 15:34 GMT+7

Hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng vừa tiếp nhận 440 công dân về từ Đài Loan, đưa đi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tối 26.6 và rạng sáng 27.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận tổng cộng 440 công dân Việt Nam về từ Đài Loan. Các công dân này đã được đưa đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

440 công dân về từ Đài Loan được đưa đi cách ly ở Bạc Liêu và Sóc Trăng

Theo đó, chiều 26.6, có 3 chuyến bay chở 440 công dân Việt Nam từ Đài Loan về đến Sân bay Quốc tế Cần Thơ. Tại đây, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 299 công dân, trong đó có 158 nam, 141 nữ, trong số này có 63 phụ nữ mang thai và 3 trẻ em, đưa đến Khu nhà ở sinh viên, P.1, TP.Bạc Liêu để cách ly tập trung theo quy định.

Công dân được hỗ trợ nhu yếu phẩm trước khi vào khu cách ly tập trung của tỉnh Bạc Liêu

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận 141 công dân đưa về cách ly tập trung tại Trường quân sự Quân khu 9.
440 công dân có trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị mắc kẹt lại, du học sinh tốt nghiệp không có nơi cư trú do trường học và các ký túc xá đóng cửa. Các công dân đều làm các thủ tục nhập cảnh và khai báo y tế, được xe đưa về cách ly tập trung 21 ngày theo quy định. Trung tâm kiểm soát bệnh tật 2 tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 các công dân này.

Bản tin Covid-19 ngày 27.6: Chuẩn bị cho "kịch bản" TP.HCM có 10.000 ca dương tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.