Bắc Ninh: Phát hiện quán karaoke tàng trữ, bán ma túy cho khách ‘thác loạn’

Trần Cường
Trần Cường
09/08/2021 12:37 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện một quán karaoke tàng trữ, bán trái phép chất ma tuý cho khách sử dụng, “thác loạn” ngay tại quán.

Trưa 9.8, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an H.Quế Võ đang phân loại đối tượng trong chuyên án ma túy vừa triệt phá tại quán karaoke Moza (xã Phượng Mao, H.Quế Võ) để xử lý theo quy định pháp luật.

Quán karaoke phục vụ, bán ma túy cho khách “thác loạn” bất chấp yêu cầu đóng cửa phòng Covid-19

Trước đó, rạng sáng 8.8, Công an H.Quế Võ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phá chuyên án tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Moza.
Ập vào kiểm tra bất ngờ, lực lượng chức năng bắt quả tang Lại Đình Vương (30 tuổi, trú xã Quế Tân, H.Quế Võ; là nhân viên của quán) đang bán trái phép chất ma túy cho Bùi Văn Hiển (25 tuổi, trú H.Thanh Hà, Hải Dương), là khách tới quán sử dụng dịch vụ.

Tang vật vụ án

Ảnh Xuân Yến

Tiếp tục kiểm tra tại 2 phòng hát của quán này, lực lượng chức năng phát hiện thêm 26 thanh niên nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, "bay lắc" trong tiếng nhạc lớn. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 25 người dương tính với chất ma túy.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 0,165 gram ma túy tổng hợp.

Công an H.Quế Võ làm việc với nhân viên quán karaoke bán ma túy cho khách

Ảnh Xuân Yến

Qua đấu tranh, Công an H.Quế Võ xác định chủ quán là Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú xã Phượng Mao). Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, Trung đang tàng trữ hơn 9 gram ma túy tổng hợp, nhằm bán kiếm lời.
Bước đầu, Trung khai nhận biết rõ địa phương đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhưng vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách tới “bay lắc”, hát hò.
Công an H.Quế Võ đang đấu tranh mở rộng, đồng thời phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.