Bàn giao 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển

12/07/2019 09:44 GMT+7

Tàu cá QNg 96169 TS khi đánh bắt ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam đã kịp thời phát hiện, cứu 32 ngư dân Trung Quốc đang trôi tự do trên biển.

Ngày 11.7, đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày, tàu cá QNg 96169 TS của anh Bùi Văn Phải (ở xã An Hải, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) khi đánh bắt ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam, đã kịp thời phát hiện và cứu 32 ngư dân Trung Quốc đang trôi tự do trên biển do tàu cá của họ bị phá nước rồi chìm.
Sau khi cứu người, thuyền trưởng tàu QNg 96169 TS thông tin đến cơ quan chức năng. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã thông báo vụ việc đến Đại sứ quán Trung Quốc.
Ngay sau đó, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc đã cử tàu đi nhận 32 ngư dân Trung Quốc trên biển từ tàu cá QNg 96169 TS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.