Bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa, gây ra gió giật cấp 10

13/06/2021 09:24 GMT+7

Bão số 2 khi đổ bộ vào đất liền tỉnh Thanh Hóa có gió giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 4 m nhưng không gây thiệt hại nào đáng kể.

Sáng ngày 13.6, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình - Nghệ An, tuy nhiên chưa ghi nhận thiệt hại nào đáng kể từ ảnh hưởng của bão.

Bão số 2 gây mưa to, gió giật cấp 10 ở Thanh Hóa

Ghi nhận của phóng viên ở khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa, sau khi bão số 2 đổ bộ vào bờ, trên đất liền có mưa to.
Tại khu vực các xã ven biển Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Thanh (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), khi bão vào bờ đã gây ra gió giật cấp 10. Một số cây trồng dọc bờ biển bị đổ, gãy. Một số biển quảng cáo, nhà tạm bằng tôn bị gió cuốn bay.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến 8 giờ ngày 13.6, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tổng hợp thiệt hại do bão số 2 gây ra, tuy nhiên chưa ghi nhận thiệt hại về người, cũng như thiệt hại đáng chú ý nào về tài sản.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa sau khi bão số 2 đổ bộ vào đấy liền:

Chiếc rạp là nơi bán hàng của một hộ dân ở xã Hoằng Trường (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị gió bão quật đổ

ẢNH MINH HẢI

Biển quảng cáo bị gió bão cuốn bay

ẢNH MINH HẢI

Một số lán bằng tôn là nơi bán hàng của người dân khu vực khu du lịch Hải Tiến bị gió thổi bay

ẢNH MINH HẢI

Biển quảng cáo bị gió bão làm xiêu vẹo

ẢNH MINH HẢI

Bão số 2 đổ bộ vào đất liền tỉnh Thanh Hóa không gây thiệt hại lớn, nhưng do ảnh hưởng của bão nên trời đang có mưa to đến rất to

ẢNH MINH HẢI

Bão số 2 – Koguma gây mưa to gió lớn từ Thái Bình đến Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão vào bờ lúc triều xuống nên sóng không lớn

ẢNH MINH HẢI

Người dân thu dọn tài sản hư hỏng do bão số 2

ẢNH MINH HẢI

 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.