Bão số 4: Một người tử vong khi chằng chống nhà cửa

30/08/2019 20:38 GMT+7

Bão số 4 đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản của người dân ở nhiều địa phương.

Quảng Bình: Một người tử vong trong lúc chằng chống nhà cửa

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Quảng Bình, bão số 4 đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản.
Về tàu thuyền, có tàu QB 98799 TS của ông Nguyễn Văn Dũng (ở xã Quảng Trung, TX.Ba Đồn) bị vỡ, chìm.
Tại H.Quảng Ninh có 13 nhà dân, 1 trường học, 2 nhà văn hóa hư hỏng; 600 ha lúa, 4 ha hoa màu và 27 ha cây ăn quả bị ngập; 1.500 cây cối bị đổ gãy. Một người dân ở xã Tân Ninh cũng bị thương khi chống bão. Tại TP.Đồng Hới có 7 nhà tạm ở P.Đức Ninh bị tốc mái.
Cũng theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Bình, lúc 22 giờ ngày 29.8, ông Nguyễn Ngọc Việt (54 tuổi, ở P.Quảng Thuận, TX.Ba Đồn) leo lên mái nhà để chằng nhà cửa chống bão số 4, thì bị ngã từ trên mái xuống tử vong.

Thừa Thiên - Huế: Cứu hộ kịp thời tàu cá suýt bị đánh vỡ trên đảo Sơn Chà

Thông tin từ Đồn Biên phòng Lăng Cô, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), khoảng 13 giờ 30 ngày 30.8, tàu cá mang số hiệu ĐNa 91083 TS do anh Lê Văn Huy (27 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 ngư dân, khi đang neo đậu tại khu vực đảo Sơn Chà tránh trú bão số 4, thì bị đứt dây neo, bị sóng đánh dạt vào ghềnh đá trước đảo, gây nguy cơ vỡ tàu.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ biên phòng ở đảo Sơn Chà cùng ngư dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa tàu ra khu vực xa ghềnh đá để đảm bảo an toàn.

Nỗ lực cứu hộ tàu ĐNa - 91083 TS gặp nạn ra vùng nguy hiểm ở đảo Sơn Chà

Ảnh: Đình Toàn

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sáng cùng ngày, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đã liên lạc được với các ngư dân đi trên tàu Thái Thụy 88 (của Công ty Cổ phần vận tải biển 18) và điều 2 tàu SAR tổ chức tìm kiếm cứu nạn sau khi nhận thông tin về tàu này gặp nạn.
Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 29.8, trên đường chở than đá từ Bắc vào Nam, khi đến vùng biển cách biển Chân Mây - Lăng Cô khoảng 40 hải lý, tàu Thái Thụy 88 bị hỏng máy, gặp sóng to gió lớn nên nhanh chóng chìm xuống biển. Vào thời điểm này, trên tàu có 10 ngư dân, các ngư dân phải lên phao bè để lánh nạn và liên lạc với đất liền để ứng cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.