Bão số 5 gây thiệt hại gần 15 tỉ đồng tại Gia Lai

15/11/2019 17:30 GMT+7

Sau bão số 5, Gia Lai có 196 căn nhà, 5 trường học và gần 800 ha cây trồng bị ảnh hưởng… gây thiệt hại khoảng 15 tỉ đồng.

Ngày 15.11, Phó giám đốc sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai, ông Đoàn Ngọc Có, cho biết sau bão số 5, Gia Lai bị thiệt hại 14,924 tỉ đồng, chưa kể thống kê của bão số 6.
Theo đó, 196 căn nhà tại Gia Lai bị đổ sập, tốc mái, ngập nước; 5 trường học và 2 trạm y tế bị tốc mái. Gần 800 ha lúa nước, cây hoa màu, cây ăn quả bị hư hại. Ngoài ra, 3.880 chậu hoa cúc bị gãy cành, trốc gốc, ngã đổ.
Bão số 5 cũng đánh sạt lở 3,8 km đường giao thông tại các huyện Phú Thiện, Krông Pa và TX.An Khê; 22 trụ điện trung thế và hạ thế bị gãy đổ. Chưa kể, trụ sở UBND xã Ayun Hạ (H.Phú Thiện) bị tốc 234 m2 tôn. 
Tiếp đó, Gia Lai cũng đối mặt với bão số 6. Tuy nhiên, bão số 6 khi đi vào vùng biển gần bờ từ Bình Định đến Khánh Hòa thì suy yếu, chưa tác động vào tỉnh Gia Lai.
Sau bão số 5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở NN-PTNT Gia Lai cho biết: “Về thiệt hại sau bão số 6, đang chờ các huyện, thị và Chi cục Thủy lợi báo cáo về UBND tỉnh Gia Lai”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.