Bão số 9: Thừa Thiên - Huế yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong đêm nay 28.10.

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
28/10/2020 19:37 GMT+7

Mặc dù không phải tâm bão số 9, nhưng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong suốt ngày 28.10, đã có gió mạnh từ cấp 5 đến cấp 8, giật cấp 9 liên tục, có 4 người bị thương, nhập viện cấp cứu.

Chiều 28.10, Ban chỉ huy PCTT –TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh đã có gió mạnh liên tục trong ngày hôm nay 28.10, có 4 người bị thương, nhập viện cấp cứu khi giằng chống nhà cửa.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày 29.10.
Thừa Thiên - Huế tiếp tục yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong đêm nay 28.10.

Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi càn quét miền Trung

Trong ngày 28.10, từ sáng sớm đến chiều tối tại TP.Huế đã có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8, tại A Lưới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; tại Nam Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại Thuận An (H.Phú Vang) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7… 

Cây cối gãy đổ tại H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Ảnh: Hồng Trần

Thống kê sơ bộ tại địa bàn H.A Lưới đã có 33 nhà dân tốc mái, H.Nam Đông cùng có hàng chục nhà tốc mái, cây cối gãy đổ… Gió bão cùng đã làm mất điện tại 8 huyện, thị xã với 118/145 phường, xã, thị trấn.
Dự báo sau hoàn lưu bão, từ chiều 28.10 đến ngày 29.10, ở Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn cũng sẽ làm mực lũ trên các sông dâng cao trở lại, trong đó sông Hương (16 giờ 28.10) tại Kim Long là +1,74 m dưới báo động 2 là 0,26 m; sông Bồ, tại Phú Ốc là +2,41 m dưới báo động 2 là 0,59 m.

Bão số 9 sẽ gây lũ lụt diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.