Bảo vệ rừng nhận hối lộ để làm ngơ lấn chiếm đất rừng

24/12/2019 15:28 GMT+7

Tưởng hứa hối lộ nhân viên bảo vệ rừng 10 triệu đồng để làm ngơ việc lấn chiếm đất rừng làm rẫy, nhưng khi mới đưa một nửa số tiền này thì cả hai bị khởi tố.

Ngày 24.12, Công an H.Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Tưởng (29 tuổi, trú xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong) về hành vi đưa hối lộ và Bùi Huy Giáp (45 tuổi), nhân viên quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH Đắk N'Tao (H.Đắk Glong) về hành vi nhận hối lộ.
Theo điều tra ban đầu, vào năm 2017, Tưởng nhận chuyển nhượng 2 ha đất rẫy thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Đắk N'Tao.
Trong quá trình canh tác, Tưởng muốn mở rộng vườn rẫy nên lấn chiếm gần 2.000 m2 đất rừng thuộc Công ty TNHH Đắk N'Tao quản lý.
Để lấn chiếm đất rừng trót lọt, Tưởng gặp Giáp nhờ làm ngơ cho việc làm sai trái của mình và hứa đưa cho Giáp 10 triệu đồng tiền bồi dưỡng.
Sau đó, Tưởng đến trạm bảo vệ rừng đưa trước cho Giáp 5 triệu đồng.
Khi phát hiện việc lấn chiếm đất rừng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định liên quan hành vi đưa hối lộ của Tưởng và nhận hối lộ của Giáp.
Trước đó, trong năm 2018, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt Đinh Gia Tuấn, Phó trưởng Trạm bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (H.Đắk G’Long) do có hành vi nhận hối lộ trong vụ tiếp tay phá gần 15 ha rừng thuộc lâm phần trạm này bảo vệ, quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.