Bắt 10 ghe cào dùng xung điện tận diệt thủy sản sông Hậu

21/12/2016 17:06 GMT+7

10 chiếc ghe cào gắn xung điện đang đánh bắt thủy sản trên sông Hậu, đoạn thuộc TP.Cần Thơ, thì bị lực lượng chức năng bất ngờ áp sát, bắt giữ.

Trưa ngày 21.12, thiếu tá Huỳnh Văn Hướng, Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Thới An (Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), thuộc Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an TP.Cần Thơ cho biết, khoảng 5 giờ cùng ngày, lực lượng tuần tra của trạm phối hợp Thanh tra thuỷ sản TP.Cần Thơ bắt quả tang 10 ghe cào gắn xung điện tận diệt thuỷ sản trên sông Hậu.

Các ghe cào của các ngư dân ở tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ, bị bắt khi đang khai thác thủy sản bằng xung điện trên đoạn sông Hậu chảy qua địa bàn quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.
Theo thiếu tá Hướng, các ghe trên sử dụng lưới cào có mắt lưới rất nhỏ. Trên ghe lắp đặt một dinamo phát điện 220V sau đó nguồn điện được đấu nối, dẫn xuống lưới cào. Khi lưới cào được giăng sâu xuống sông thì tất cả những loài thuỷ sản lớn bé trong phạm vi khoảng 3m từ nguồn điện đều tê liệt và lọt vào lưới.
Dinamo phát điện 220V ngư dân sử dụng để đánh bắt cá trên sông Hậu Ảnh: Đình Tuyển
Hiện, 10 ghe cào trên bị tạm giữ tại Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An. Lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng đã tịch thu những bộ dụng cụ phát điện, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc cho Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Cần Thơ xử phạt theo quy định.
Theo Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an TP.Cần Thơ, tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện trên sông Hậu rất phổ biến dù đã xử phạt rất nhiều. Tính từ đầu năm đến nay, đã có gần 50 phương tiện đánh bắt thủy sản bằng xung điện trên sông Hậu bị lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an TP.Cần Thơ bắt giữ, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.