Bắt 2 vụ mua bán, vận chuyển ma túy lớn

13/09/2019 08:52 GMT+7

Lực lượng chức năng thu giữ 15 kg ma túy đá, 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp trong 2 vụ mua bán, vận chuyển ma túy.

Khoảng 8 giờ 30 sáng 12.9, Phòng Phòng chống ma túy - tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa) phối hợp với lực lượng của Đoàn đặc nhiệm miền bắc (Cục Phòng chống ma túy - tội phạm, Bộ Tư lệnh biên phòng) mật phục bắt giữ Sung Văn Di (55 tuổi, ngụ bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, H.Quan Sơn, Thanh Hóa) đang vận chuyển ma túy tại địa bàn bản San, xã Hiền Kiệt (H.Quan Hóa, Thanh Hóa).
Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy tổng hợp. Di khai số ma túy trên mua ở Lào, sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11.9, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho xe khách của nhà xe Bình Minh mang BS 51B - 282.62 do Cao Phước Minh (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển từ Lào về Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, H.Lộc Ninh, Bình Phước) phát hiện 15 bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng và 1 bịch ni lông màu xanh, tổng trọng lượng hơn 15 kg, nghi là ma túy đá, được giấu trong chiếu nhựa. Tài xế và phụ xe khai nhận số hàng trên của một người bên Lào gửi về Việt Nam.
Cả hai vụ mua bán, vận chuyển ma túy đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.