Bắt du khách Trung Quốc trộm hơn 400 triệu đồng trên máy bay

24/11/2016 13:53 GMT+7

Trưa 24.11, Trung tâm An ninh hàng không, Cảng Hàng không quốc tế TP.Đà Nẵng tạm giữ ông Wang Qing Jian (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày (24.11), trực ban Trung tâm An ninh hàng không nhận tin báo từ các hành khách chuyến bay VN 014 từ TP.HCM vừa đáp xuống Đà Nẵng về việc du khách Trung Quốc ngồi ghế 21C lấy trộm tiền.
Lực lượng an ninh cơ động phối hợp Công an P.Hòa Thuận Tây tổ chức xác minh nghi phạm là ông Wang Qing Jian (số passport E11957243, cấp tại Trung Quốc có hiệu lực đến năm 2023) và truy bắt được ông này khi đang bỏ chạy ra khu vực công cộng trước nhà ga.
Số tiền hơn 400 triệu đồng tang vật Ảnh: V.T
Qua kiểm tra valy hành lý xách tay màu xám của ông Wang, lực lượng an ninh cơ động phát hiện có 401,5 triệu đồng, gồm 743 tờ 500.000 đồng, 300 tờ 100.000 đồng.
Ông Ngô Ngọc Thuận (41 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM), ngồi ghế 20A cho biết đây là số tiền ông vừa bị mất.
Áp tải nghi phạm người Trung Quốc về trụ sở Công an P.Hòa Thuận Tây Ảnh: V.T
Bà Nguyễn Thị Trúc Giang (36 tuổi, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, ngồi ghế 21B) xác nhận đã thấy ông Wang Qing Jian lục túi hành lý của ông Thuận để trên kệ và trộm tiền, cất vào hành lý của ông Wang.
Hiện Cảng vụ Hàng không miền Trung đã đề nghị Trung tâm An ninh hàng không bàn giao vụ việc cho Công an P.Hòa Thuận Tây để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Trung tâm An ninh hàng không, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua đã xảy ra 4 vụ người Trung Quốc trộm tài sản của hành khách cùng chuyến bay đi và đến Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.