Bắt giam 3 kẻ mang súng, dao, kiếm đi giải quyết mâu thuẫn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/12/2019 11:28 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thanh niên ở Quảng Nam đã mang súng, dao, kiếm tự chế đi giải quyết mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên mang súng, dao, kiếm tự chế đi giải quyết mâu thuẫn, sáng 19.12, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Minh Thanh (25 tuổi); Nguyễn Duy Đông (18 tuổi) và Võ Như Vực (18 tuổi, đều ở xã Bình Dương, H.Thăng Bình) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Công an H.Thăng Bình làm việc với 3 bị can

ẢNH: N.THỊNH

Theo đại tá Xuân, liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố Huỳnh Văn Hận (16 tuổi, ở xã Bình Dương) về tội danh trên. Tuy nhiên, vì Hận chưa đủ tuổi nên cơ quan chức năng đã cho bị can này tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 1.11, tại nhà Võ Nguyên Lai (24 tuổi, ở thôn Duy Hà, xã Bình Dương), do mâu thuẫn cá nhân, Dương Minh Thanh đã rủ nhóm bạn của mình gồm: Vực, Đông, Hận, Phan Duy Khánh (19 tuổi), Nguyễn Thanh Thắng (21 tuổi), Dương Công Phi (16 tuổi), Trịnh Phương Thắng (15 tuổi, tất cả đều ở xã Bình Dương), mang theo súng bắn đạn bi và nhiều dao, kiếm tự chế đến tìm gặp Lai để nói chuyện.

Trong lúc lời qua, tiếng lại, Thanh dùng súng bắn đạn bi thủ sẵn trong người đánh vào vùng mặt của Lai rồi hô hoán để đồng bọn dùng dao, kiếm xông vào chém Lai gây thương tích.

Dao, kiếm tự chế được các bị can mang đi giải quyết mâu thuẫn

ẢNH: N.THỊNH

Lúc này, Võ Nguyên Tùng (17 tuổi, anh ruột của Lai) từ trong nhà đi ra cũng bị nhóm thanh niên trên dùng dao chém gây thương tích. Hậu quả, Võ Nguyên Lai bị thương tích 26%, Võ Nguyên Tùng bị thương tích 20%.

Vụ nhóm thanh niên mang súng, dao, kiếm tự chế đi giải quyết mâu thuẫn đang được Công an H.Thăng Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.