Bắt giữ 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển vào Phú Quốc

29/04/2021 11:17 GMT+7

3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào vùng biển Phú Quốc bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ, đưa đi cách ly tập trung.

Sáng 29.4, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị vừa bắt giữ 1 tàu chở 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TP.Phú Quốc (Kiên Giang).
Khoảng 23 giờ 40 ngày 28.4, qua công tác phối hợp với lực lượng chức năng, cảnh sát biển phát hiện tàu mang số hiệu VL-14691 trên hành trình tại khu vực tây - tây bắc Mũi Hanh (quần đảo An Thới, Phú Quốc) khoảng 12 hải lý. Cảnh sát biển nhanh chóng điều xuồng cơ động ra khu vực tiếp cận và phát tín hiệu dừng để kiểm tra.

Chiều 29.4: Thêm 45 bệnh nhân Covid-19 với 6 ca cộng đồng ở TP.HCM, Hà Nam

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 người, do ông Lê Văn Đại (35 tuổi, quê Vĩnh Long) làm thuyền trưởng. Qua đấu tranh khai thác, ông Đại khai nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
Ông Đại khai báo, ngày 26.4, tàu làm thủ tục xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Kênh Dài (Đồn biên phòng Tây Yên, Kiên Giang) đến cảng Ream (Campuchia) chở cọc bê tông theo hợp đồng để giao cho chủ hàng ở Campuchia.
Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tàu của ông Đại không giao được hàng. Thuyền trưởng không làm thủ tục xuất bến đi mà điều khiển phương tiện trở về Việt Nam.
Tổ công tác Vùng Cảnh sát biển 4 lập biên bản, dẫn giải phương tiện về bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới điều tra, làm rõ việc nhập cảnh trái phép; đồng thời đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đi cách ly tại Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc.

Long An phát hiện 189 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.