Bắt giữ đường dây vận chuyển 80 bánh heroin giấu trong hộp xốp

Thái Sơn
Thái Sơn
19/09/2019 18:01 GMT+7

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, vừa phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Nam Định.

 Chiều 19.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C05) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam; Cục Hải quan Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vừa bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển ma túy cực lớn tại tỉnh Nam Định.
Trước đó, sáng 18.9, lực lượng thuộc C05 bắt quả tang 2 phụ nữ đang giao nhận một thùng xốp cỡ lớn chứa ma túy tại một địa điểm thuộc phường Cửa Bắc, TP.Nam Định. Thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an phát hiện chiếc thùng xốp có chưa 80 bánh heroin, mỗi bánh có trọng lượng 300 gram.
Người giao số ma túy nêu trên là Thạch Thị Vân, cán bộ nghỉ hưu, sinh sống ở TP.Điện Biên, người nhận là Đặng Thị Hoa, quê ở Nam Định. Ngay sau đó, lực lượng thuộc C05 đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khám xét nhà các đối tượng liên quan. Đến thời điểm này, C05 đã tạm giữ khẩn cấp 3 đối tượng, ngoài Vân, Hoa, còn bắt giữ thêm Nguyễn Thị Lệ Ánh (38 tuổi, quê ở Hải Phòng, hiện đang sinh sống tại Điện Biên), thu giữ vật chứng 80 bánh heroin, 2 ô tô và các tài liệu liên quan.
Bước đầu C05 cho biết, từ đầu năm 2019, qua công tác trinh sát và nắm địa bàn đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Nam Định đi các tỉnh tiêu thụ. Sau một thời gian dài thu thập tài liệu chứng cứ, xác định tính chất phức tạp của đường dây, tháng 7.2019, C05 xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.
Từ tài liệu thu thập được, Ban Chuyên án xác định cầm đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Thị Lệ Ánh, với sự giúp sức của Thạch Thị Vân và một số người liên quan. Nguyễn Thị Lệ Ánh đã mua một lượng lớn ma túy nêu trên của đối tượng quốc tịch Lào mang về nhà riêng ở Điện Biên, rồi giao cho Vân vận chuyển ma túy giao cho khách ở Nam Định. Chiều ngày 17.9,
Vân đến nhà riêng của Ánh nhận nhận ma túy đóng sẵn trong hộp xốp rồi đón xe khách tuyến Điện Biên - Thái Bình. 5 giờ 15 phút ngày 18.9, xe khách đến địa phận ngã tư Chợ Lợn (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) thì Vân xuống tìm xe ôm vận chuyển thùng xốp có đựng ma túy về phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định để giao cho Hoa thì bị bắt giữ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.