Bắt nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi rồi trốn ra nước ngoài

28/06/2017 18:45 GMT+7

Sau khi xâm hại bé gái 14 tuổi sống cùng địa phương, Trần Điền Nguyên bỏ trốn khỏi địa phương rồi thay đổi họ tên và sang Campuchia sống bằng nghề sửa máy tàu, xe.

Ngày 28.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Cần Thơ đã bàn giao nghi phạm Trần Điền Nguyên (25 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) cho cơ quan điều để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo Cơ quan điều tra, Nguyên đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ.
Trước đó qua đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Cơ quan điều tra đã xác định Nguyên đã có hành vi xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi, ngụ cùng địa phương. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Nguyên bỏ trốn khỏi địa phương.
Gần một năm truy xét, ngày 26.6, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã đã phát hiện ra nơi nghi phạm ẩn náu nên tiến hành bắt giữ.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian trốn truy nã, Nguyên đã thay đổi tên họ và sống tại Campuchia, hành nghề sửa máy tàu, xe.
Sau khi xác định nhân thân, nơi ở của nghi phạm, Công an Cần Thơ đã kết hợp Cảnh sát nước bạn bắt giữ Nguyên, dẫn giải về Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.