Bắt tạm giam bị can hành hung cán bộ bảo vệ rừng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
28/11/2019 13:44 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với kẻ côn đồ đã xông vào trụ sở hành hung cán bộ bảo vệ rừng nhập viện

Ngày 28.11, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Lê Hưng (24 tuổi, trú tại thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc) về tội cố ý gây thương tích.

Hành động hành hung cán bộ bảo vệ rừng của Lê Hưng được camera ghi lại

Như tin Thanh Niên đã đưa, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 22.11, Lê Thành, Trương Thị Vàng (vợ Thành) cùng Lê Hưng (con trai Thành, đều trú ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) mang theo hung khí đến Văn phòng BQLRPH Bắc Hải Vân đe dọa và hành hung ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội chuyên trách bảo vệ rừng.
Tại đây, Hưng dùng dao hăm dọa và ném 2 viên gạch bê tông lát sân vào người ông Lương khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải vào Bệnh viện cấp cứu. Vụ việc được camera tại Văn phòng BQLRPH Bắc Hải Vân ghi lại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận, ông Lương bị thương tích tỷ lệ 21%.

Anh Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội chuyên trách bảo vệ rừng Bắc Hải Vân bị hành hung phải nhận viện điều trị. ảnh N.R

Nguyên nhân của vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phú Lộc xác định, trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ rừng trên địa bàn, ông Lương cùng lực lượng của Đội Chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra truy quét, thu giữ nhiều tang vật là dây bẫy của các đối tượng vào rừng đặt bẫy bắt động vật rừng. Việc ông Lương bị Lê Hưng hành hung xuất phát từ việc ông đã thu giữ bẫy động vật rừng.
Qua điều tra cho thấy hành vi của Hưng đã cấu thành tội cố ý gây thương tích nên Cơ quan điều tra Công an H. Phú Lộc, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hưng để tiếp tục điều tra.
Theo thượng tá Trần Đăng Điền, ngoài tội cố ý gây thương tích, hiện Cơ quan điều tra Công an H.Phú Lộc, hiện đang tiếp tục làm rõ thêm các hành chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng của Lê Hưng để xử lý theo pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.