Bắt tên trộm thuê ô tô chở trâu đi bán

27/02/2017 19:48 GMT+7

Khi Bùi Văn Biên đang trên đường cùng xe ô tô thuê để chở trâu trộm được đi tiêu thụ thì bị Công an H.Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt giữ.

Chiều 27.2, Đội CSĐ tội phạm về TTXH, Công an H.Đơn Dương (Lâm Đồng), cho biết vừa phá xong 2 vụ án trộm trâu.
Công an huyện cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Văn Biên (26 tuổi, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa, trú ở xã Ka Đơn, H.Đơn Dương) về tội "trộm cắp tài sản".
Theo Công an H.Đơn Dương, do cần tiền tiêu xài, vào khoảng 23 giờ ngày 7.2, Biên mang theo 1 con dao đi đến chuồng nuôi trâu của ông Ka Thiêng (xã Ka Đơn) cắt dây cột cửa chuồng và dắt trộm 3 con trâu, gồm: 2 con trâu mẹ và 1 con trâu con.
Biên lùa cả 3 con trâu ra khu vực nghĩa trang TT.Thạnh Mỹ (H.Đơn Dương) cột lại rồi gọi điện cho vợ tên Trương Thị Kiều Diễm (29 tuổi) đến trông coi.
Sau đó, Biên đi thuê ô tô tải 1,4 tấn đến chở 3 con trâu trên đi xuống Đồng Nai bán được 28 triệu đồng.
Biên chỉ lại nơi cột trâu trộm được chờ đưa đi tiêu thụ Ảnh: Công an H.Đơn Dương cung cấp
Thấy “dễ ăn”, khoảng 21 giờ ngày 15.2, Biên mang theo 1 cái kéo đột nhập vào chuồng trâu gia đình bà Nai Tương (33 tuổi, thôn Krăng Chớ, xã Ka Đơn) cắt dây dắt trộm 3 con trâu đi ra đường liên thôn ở cánh đồng cột lại.
Sau đó, Biên gọi điện cho ông Phạm Đức để đặt vấn đề thuê xe chở trâu.
Đến 2 giờ sáng ngày 16.2, Biên gọi xe đến chở 3 con trâu đã trộm cắp được đi tiêu thụ. Không “may mắn” như lần trước, lần này Biên đã bị bị tổ tuần tra Công an H.Đơn Dương bắt giữ cùng tang vật khi đi cùng xe chở số trâu trộm này tại địa phận thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra (H.Đơn Dương) lúc 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày.
Tổng giá trị tài sản sản trong 2 vụ trộm 6 con trâu nói được xác định trị giá khoảng 151 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Biên đã khai nhận thực hiện 2 vụ trộm trâu nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.