Bắt xe khách biển Lào vận chuyển trái phép số lượng lớn lâm sản

20/10/2017 10:04 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện và bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát Lào đang vận chuyển số lượng lớn gỗ, động vật hoang dã và pháo từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Sáng nay (20.10), đại tá Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình), cho biết công an huyện đang tạm giữ hành chính 5 người cùng phương tiện và toàn bộ tang vật liên quan đến vụ vận chuyển trái phép lâm sản mà các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ.
Trước đó, lúc 6 giờ ngày 19.10, Công an huyện Gia Viễn phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hoa Lư (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình) kiểm tra hành chính xe khách biển số Lào UN-0299, do tài xế Trần Văn Minh (43 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển, đang lưu thông qua tuyến đường 477, thuộc thôn Bích Sơn, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn.
Gỗ Hương vận chuyến trên xe khách biển Lào Ảnh Phúc Ngư
Qua kiểm tra, lực lượng công an và kiểm lâm phát hiện chiếc xe đang vận chuyển 1,471 m3 gỗ hương, 5 kg vảy tê tê, 69 cá thể rùa đầu to có trọng lượng 32,5 kg, 22 tay gấu có trọng lượng 50 kg, 1 cá thể báo lửa đã chết có trọng lượng 12 kg, hơn 30 kg pháo cây và 32 cá thể tê tê có trọng lượng 130 kg cất giấu trên nóc xe.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ hợp pháp khác.
32 cá thể tê tê cất giấu trên nóc xe Ảnh Phúc Ngư
Công an huyện Gia Viễn đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ hành chính đối với tài xế Trần Văn Minh và 4 người khác là phụ xe. Bước đầu, tài xế Minh khai đang chở thuê số hàng trên cho một người (không rõ danh tính) từ Lào về Nghệ An để tiêu thụ.
Hiện Công an huyện Gia Viễn đang hoàn tất thủ tục để bàn giao người vi phạm, phương tiện và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

tin liên quan

Vây bắt lâm tặc, 1 cán bộ quản lý rừng bị thương
Ngày 10.3, ông Nguyễn Quốc Em, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) xác nhận lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị bị nhóm lâm tặc tấn công khiến một cán bộ bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.