Bé gái 5 tuổi và ông nội bị chém thương vong trên đường đi học về

Trần Cường
Trần Cường
27/04/2021 22:44 GMT+7

Thấy em trai đón cháu gái 5 tuổi đi học về ngang qua, Việt dùng dao quắm lao đến chém khiến em trai bị thương, cháu bé tử vong.

Tối 27.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.
Trước đó, khoảng 16 giờ 45 ngày 27.4, Vũ Văn Việt (62 tuổi, trú xóm Diễn, xã Tân Đức, H.Phú Bình, Thái Nguyên) đang phát cỏ tại bờ ruộng ở ven đường dân sinh thuộc xóm Diễn thì thấy ông Vũ Văn D. (58 tuổi, em trai Việt) đón bé Vũ Thị Kim N. (5 tuổi, cháu nội ông D.) đi học về ngang qua. Việt đã cầm dao (loại sao quắm, có cán bằng tre, tổng chiều dài 109 cm) lao lên chém liên tiếp vào 2 ông cháu.
Vụ việc khiến cháu N. tử vong, ông D. bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và truy tìm Việt.
Khoảng 17 giờ 29 ngày 27.4, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Việt khi nghi phạm đang cầm dao cố thủ trong nhà.
Tại cơ quan điều tra, Việt đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Việt khai nhận do mâu thuẫn, xích mích từ trước nên khi thấy em trai và cháu gái đi qua đã dùng dao quắm chém 2 nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.