Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu Dã Viên

28/09/2017 16:09 GMT+7

Sáng 28.9, một người đàn ông chăn bò ở khu vực chân cầu Dã Viên (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã gọi vợ đưa bé vào bệnh viện chăm sóc.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 28.9, một người đàn ông trong lúc đang đưa bò đi ăn đã phát hiện một trẻ sơ sinh nằm khóc trong bụi cỏ dưới chân cầu Dã Viên.
Khi được đưa đến bệnh viện, bé sơ sinh được xác định là bé gái, nặng 2,5 kg, còn đỏ hỏn, vừa chào đời khoảng vài giờ đồng hồ trước lúc bị bỏ rơi.
[VIDEO] Tìm thấy bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu - Thực hiện Lê Toàn
Chị Trần Thị Thu Trang (28 tuổi, trú tại P.Phường Đúc, TP.Huế), người bế bé vào bệnh viện, kể: “Lúc đó tôi đang ở nhà, chồng tôi đi cho bò ăn nhìn thấy đứa bé mới gọi về bảo tôi đưa bé vào bệnh viện”.
Hiện bé gái sơ sinh đang được các y bác sĩ khoa Sản Bệnh viện đa khoa TP.Huế chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định.
Trong sáng 28.9, công an địa phương cũng đã đến bệnh viện lập biên bản, ghi nhận sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.