Bến Tre: Bắt kẻ trốn truy nã 12 năm

Bắc Bình
Bắc Bình
05/06/2020 17:39 GMT+7

Tuấn tẩu thoát sau vụ giật dây chuyền ở tỉnh Bến Tre, trốn truy nã suốt 12 năm thì bất ngờ bị trinh sát "tóm" tại Q.12 (TP.HCM).

Ngày 5.6. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt được Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nghi phạm cướp, giật dây chuyền vàng 12 năm trước và bị truy nã.

Hung thủ cướp dây chuyền bị bắt sau 12 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, khoảng năm 2008, Tuấn quen biết với một số thành phần bất hảo tại bến xe Miền Đông (TP.HCM), trong đó có Lê Hữu Trung (31 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, H.Bình Đại, Bến Tre), Nguyễn Hữu Hiếu (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Lâm Tấn Thanh (chưa rõ địa chỉ).
Trong khoảng thời gian từ tháng 3.2008 đến tháng 4.2008, Tuấn cùng những người kể trên thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong đó, vào ngày 1.4.2008, Tuấn cùng Trung, Hiếu, Thanh từ TP.HCM chạy xe máy về H.Bình Đại, khi đến khu vực ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận, thấy một phụ nữ đi xe đạp cùng chiều, Tuấn đã ra tay giật sợi dây chuyền, bán được trên 16,7 triệu đồng.
Sau khi giật dây chuyền, cả bọn chạy ngược về hướng H.Châu Thành (Bến Tre) để tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đến trạm thu phí cầu An Hóa, Thanh và Hiếu bị công an bắt giữ. Trung và Tuấn đã nhanh chân trốn thoát. Sau khi Tuấn bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định truy nã Nguyễn Anh Tuấn.
Sau 12 năm trốn truy nã, tối 3.6, Nguyễn Anh Tuấn bị trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ tại P.Hiệp Thành, Q.12 (TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.