Bệnh nhân 150, người sau 2 lần xét nghiệm mới được phát hiện nhiễm Covid-19, khỏi bệnh

Duy Tính
Duy Tính
07/04/2020 15:44 GMT+7

Bệnh nhân 150 sau khi từ Mỹ về Việt Nam đã đi nhiều nơi tại TP.HCM. Sau 2 lần xét nghiệm, mới được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 gây ra bệnh Covid-19 .

Lúc 14 giờ ngày 7.4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã cho bệnh nhân 150 (đã khỏi bệnh Covid-19) xuất viện và theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày tiếp theo.
Bệnh nhân 150 (55 tuổi, ngụ P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) là lãnh đạo của một công ty lớn. Theo lời bệnh nhân 150, thì hiện công ty của ông có trên 1.500 nhân viên. Tuy nhiên, 67 người tiếp xúc với ông đều âm tính với SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19).
Trước khi rời bệnh viện, bệnh nhân 150 đã gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM,  cho biết bệnh nhân 150 viêm phổi nặng từ lúc nhập viện, do vậy bệnh nhân phải sử dụng kháng sinh đến 14 ngày (thông thuờng 10 ngày ngừng). Sau 6 ngày âm tính liên tục thì bệnh nhân 150 đã được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang chỉ cho bệnh nhân 150 xem những tổn thương phổi nặng mà SARS-CoV-2 gây ra

Ảnh: Duy Tính

Trước đó, ngày 13.3, bệnh nhân 150 cùng vợ từ Mỹ về Việt Nam, có quá cảnh tại Đài Loan trên chuyến bay của hãng hàng không Eva Air, số hiệu BR395, số ghế 2D, 2K và nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân 150 về nhà. Từ 14.3 - 18.3, bệnh nhân 150 có đi tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Cụ thể, ngày 14.3, bệnh nhân 150 có tiệc tại nhà (4 người dự). Ngày 15.3, bệnh nhân 150 đi ăn tại quán bún Gánh (đường Hàn Thuyên). Ngày 16.3, bệnh nhân 150 họp với nhân viên của công ty (24 người) và dự tiệc ở Hoa viên Tri kỷ.
Ngày 18.3, bệnh nhân 150 gặp bạn bè tại H.Nhà Bè và đi khám tại Family Medical (34 Lê Duẩn, Q.1), sau đó được tư vấn khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, xét nghiệm lần đầu âm tính với Covid-19. Sau đó, bệnh nhân 150 được chuyển cách ly tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.
Ngày 23.3, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng; được lấy mẫu làm lại xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân 150 được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.