Bị bắt sau 27 năm trốn lệnh truy nã

06/04/2017 09:00 GMT+7

Sau 27 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội giết người, Nguyễn Văn Thanh đã bị bắt.

Chiều 5.4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa dẫn giải đối tượng trốn lệnh truy nã Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ngụ TT. Đinh Văn, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) từ Kon Tum về Lâm Đồng để phục hồi điều tra vụ án giết người xảy ra cách đây 27 năm.

tin liên quan

Bị bắt sau 26 năm trốn lệnh truy nã
Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa phát hiện và bắt giữ Kiều Đại Thắng (56 tuổi, tên thật là Kiều Quang Khải) bị truy nã về hành vi giết người sau 26 năm bỏ trốn.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 2.4.1990, tại khu vực bãi vàng thuộc xã Phi Liêng, H.Đam Rông (Lâm Đồng), Thanh mở tiệc nhậu. Trong lúc uống rượu, Thanh và Nguyễn Văn Bính (ngụ tỉnh Đồng Nai) xảy ra mâu thuẫn về khu vực khai thác vàng. Thanh đã lấy con dao trong chòi đâm Bính. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Bính đã tử vong.
Khi biết Bính chết, Thanh bỏ trốn vào rừng. Sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã Thanh về hành vi giết người.
Đến đầu tháng 3, lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Lâm Đồng) nhận được nguồn tin Thanh đã lấy vợ, đổi tên là Phạm Vi Thanh đang làm nghề khai thác gỗ bên nước bạn Lào và Campuchia.
Ngày 27.3, tại khu vực biên giới thuộc xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi (Kon Tum), khi Thanh vừa xuất hiện bất ngờ bị các trinh sát bắt giữ.
Nguyễn Văn Thanh tại Công an Lâm Đồng Ảnh: Lâm Viên
Theo lời khai của Thanh, sau khi gây án Thanh bỏ trốn vào rừng sau đó tìm đường sang tỉnh Đắk Lắk, rồi chuyển đến thị trấn Đắk Rve, H.Kon Rẫy, một huyện biên giới của tỉnh Kon Tum. Tại đây, Thanh lấy vợ, đổi tên là Phạm Vi Thanh, sinh sống tại đây cho đến ngày bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.