Bị đâm chết vì hát karaoke quá to

28/02/2018 18:54 GMT+7

Cho rằng hàng xóm mở nhạc hát karaoke quá to, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã cầm dao sang đâm chết một vị khách có mặt tại nhà hàng xóm.

Chiều  nay, 28.2, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, công an huyện vừa bắt giữ ông Nguyễn Viết Lộc (59 tuổi, trú tại thôn Bình Yên A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 45 cùng ngày sau chầu nhậu, ông Nguyễn Minh Phước (49 tuổi, trú tại thôn Bình Yên A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ) cùng nhóm bạn tập trung hát karaoke tại nhà ông Thành (trú cùng xóm với ông Phước).
Người dân tập trung rất đông tại hiện trường vụ án mạng Ảnh Tân Kỳ
Lúc này, ông Lộc ở cạnh nhà ông Thành cũng vừa đi nhậu về, thấy nhà hàng xóm hát karaoke mở nhạc quá to nên qua nhắc nhở mọi người hát nhỏ lại để nghỉ trưa. Khi quay trở về nhà, ông Lộc thấy nhạc vẫn không được hàng xóm mở nhỏ lại, nên rất bức xúc.
Bực tức, ông Lộc mang 3 con dao sang nhà ông Thành để “nói chuyện”. Đến nơi, thấy ông Phước đang ở gần cổng nhà ông Thành, ông Lộc rút 1 con dao ra đâm 2 nhát vào người ông Phước, khiến nạn nhân gục xuống. Mặc dù người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Sau khi xảy ra sự việc, ông Lộc bị Công an huyện Đức Thọ bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.