Bị đâm chết vì ngủ nhờ, nhậu ké, còn gây sự với khách và đánh chủ quán

06/10/2018 10:35 GMT+7

Sáng 6.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sang để làm rõ vụ giết người.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 4.10, Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) đến quán nhậu của Nguyễn Văn Sang (34 tuổi, ngụ thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng) ở lô 6, khu tái định cư Hòa Nhơn (H.Hòa Vang) ngủ nhờ.
Đến 16 giờ cùng ngày, Tâm thức dậy thấy bạn là Ngô Đình Vũ (nhân viên của quán, ngụ P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) đang đang nhậu nên ngồi vào nhậu ké. Nhậu say, Tâm gây lộn với khách của bàn bên cạnh rồi ra quán bê thui Ngọc Vân sát đó đập vỏ chai bia, đuổi đánh khách của quán Ngọc Vân.
Sợ hiểu lầm, Sang qua quán bê thui Ngọc Vân xin lỗi thì Tâm lại về đuổi đánh khách của quán Sang và đánh cả Sang khi bị can ngăn.
Vũ thấy vậy chở Tâm về nhà Vũ nghỉ ngơi. Sang ấm ức vì bị phá quán nhậu, nên lấy dao rồi chạy xe máy BS 43K1 - 044.92 đến nhà Ngô Đình Vũ. Thấy Tâm đứng ở chân cầu thang, Sang lào vào đánh thì Tâm đánh trả và bị Sang đâm 2 nhát vào bụng.
Sang nói Vũ thuê xe chở Tâm đi cấp cứu, Vũ nói không có tiền nên Sang qua hiệu thuốc bên cạnh nhờ gọi giúp xe.
Tiếp đó, Sang tự đến Công an Q.Cẩm Lệ đầu thú, còn Tâm tử vong trong đêm 4.10 tại Bệnh viện Đà Nẵng do vết thương quá nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.