Bị khởi tố, nhóm game thủ tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/06/2020 11:07 GMT+7

Ngày 29.6, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) cho biết đang tạm giữ nhóm game thủ đập kính ô tô trộm tài sản, đáng nói, nhóm này lợi dụng thời gian được tại ngoại chờ ra tòa để gây án.

Trước đó, lúc 3 giờ ngày 24.6, lực lượng tuần tra đêm 8394 của P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) phát hiện Võ Văn Vũ Lanh (20 tuổi, ngụ P.Liên Chiểu) và Dương Minh Toàn (17 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đang cạy phá, trộm tài sản ô tô BS 43A - 472.34 trên đường Hồ Phi Tích.
Cả hai thừa nhận, sau khi chơi game online ở Q.Liên Chiểu đã điều khiển xe máy BS 43X4 - 4457 đến khu đô thị mới Hòa Xuân, tìm ô tô đậu ngoài đường để cạy phá.
Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, cả hai đã cạy phá 4 ô tô. Qua xác minh, lực lượng phát hiện Toàn tuy mới 17 tuổi nhưng đã có “thâm niên” 2 năm trộm cắp.
Từ năm 15 tuổi, Toàn cầm đầu một nhóm thiếu niên, gây ra hơn 30 vụ đập kính, cạy phá ô tô để trộm cắp, kéo dài từ 2017 - 2019, lấy tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.
Trong đó, có vụ Toàn cùng Trần Gia Huy (15 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), Bùi Quang Nhân (17 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) trộm cọc tiền 50 triệu đồng trong ô tô đỗ trên đường Huỳnh Tấn Phát đêm 29.11.2019.
Trên đường tẩu thoát, Toàn đã giấu riêng 1 cọc tiền 11 triệu đồng, còn 39 triệu đồng chia cho cả 3.
Ngày 1.1.2020, Toàn, Nhân bị bắt, riêng Huy nhỏ tuổi nên bị xử lý hành chính. Toàn bị khởi tố và cấm rời khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Toàn lại lợi dụng việc tại ngoại để tiếp tục kéo đồng bọn đi trộm tài sản trong các ô tô đậu ngoài đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.