Bị phạt vì mua bán, vận chuyển, khai thác khoáng sản lậu

30/04/2017 08:08 GMT+7

Nhiều công ty, cá nhân bị xử phạt vì mua bán, vận chuyển, khai thác khoáng sản lậu.

Ngày 29.4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều công ty, cá nhân vì liên quan đến mua bán, vận chuyển khoáng sản “lậu”.
Theo đó, Công ty TNHH Tỉnh Giang (TP.Đà Lạt), Công ty TNHH Lý Ngọc Dung (TP.Đà Lạt) và ông Nguyễn Huy Hoàng (chủ cửa hàng VLXD Minh Chung, ở H.Lạc Dương) bị phạt tổng cộng 56,5 triệu đồng, vì mua, bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; ông Trương Xuân Hoàng (lái xe, trú P.8, TP.Đà Lạt) bị phạt 12,5 triệu đồng vì vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
Trước đó, UBND tỉnh cũng xử phạt vi phạm hành chính nông dân Nguyễn Văn Tấp (49 tuổi, ngụ H.Lạc Dương) 60 triệu đồng vì khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không có giấy phép khai thác, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật là 200 m3 cát tại bãi thuộc khu vực suối Lạnh (xã Lát), 2 máy hút cát và 1 máy đào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.